Công an TP Thủ Đức bắt băng nhóm siêu trộm “nhí”

Các thành viên trong nhóm đã nghỉ học, thiếu sự quản lý của gia đình và cần tiền tiêu xài nên tụ tập rủ nhau đi trộm cắp vào rạng sáng.

Ngày 16-12, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ N.T.G.P., P.H.K., Đ.Đ.S. và L.D.T. (cùng sinh năm 2009, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, rạng sáng 14-12, nhóm rủ nhau mang theo kềm cộng lực rảo quanh nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức (TPHCM) tìm kiếm nhà dân sơ hở để đột nhập lấy trộm tài sản. Khi nhóm đi tới căn nhà ở Đại lộ 3 (phường Phước Bình) thì thấy cửa khóa ngoài nên dừng lại.

Sau đó, nhóm dùng kềm cắt khóa cửa căn nhà này, đi vào lấy 1 xe máy rồi dắt ra ngoài. Tuy nhiên, nhóm không nổ máy được xe nên bỏ lại và quay lại căn nhà lấy trộm xe đạp điện rồi tẩu thoát.

z4981140641515-19e5bd61bbdc87f6cd5fcf7d1e10816a-6.jpg
Băng siêu trộm "nhí" cùng đối tượng H. (người mua tài sản của nhóm)

Trên đường đi, nhóm phát hiện căn nhà ở đường số 6 khóa cửa bên ngoài nên dừng lại dùng kềm cắt khóa. Khi vào trong nhà, nhóm lấy nhiều tài sản rồi mang về nhà của T. cất giấu.

Tiếp đó, nhóm quay lại căn nhà trên tiếp tục lấy nhiều tài sản khác mang về cất giấu ở nhà của T.. Toàn bộ tài sản nhóm mang bán cho L.V.H. (sinh năm 1971) được 600.000 đồng và chia nhau tiêu xài.

Rạng sáng 15-12, nhóm chở nhau đi qua phường Phước Long B thì phát hiện tiệm sửa xe khóa cửa ngoài. Nhóm phá khóa vào bên trong lấy máy bơm nước mang bán cho H. với giá 1 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Sau đó, nhóm tiếp tục đột nhập nhà dân ở đường số 70 (phường Phước Long B) lấy trộm xe máy. Sau khi lấy được xe, nhóm tiếp tục lái xe máy này tới tiệm nước ở đường Trần Thị Điệu, đột nhập lấy 500.000 đồng. Lúc này, người dân phát hiện hô hoán nên nhóm tẩu thoát.

Vào cuộc điều điều tra, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Thủ Đức xác định được nhóm đối tượng trên nên truy xét và lần lượt bắt giữ vào ngày 15, 16-12.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Bước đầu, nhóm khai gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Thủ Đức. Các thành viên trong băng trộm “nhí” này đã nghỉ học, thiếu sự quản lý của gia đình và cần tiền tiêu xài nên tụ tập rủ nhau đi trộm cắp.

Tin cùng chuyên mục