Bắt giữ 5 người trộm 38 điện thoại trong siêu thị Điện máy Xanh khi trú lũ

Ngày 19-10, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Đà Nẵng cho biết, các tổ trinh sát vừa bắt giữ 5 đối tượng lợi dụng mưa lũ, trộm cắp hàng chục chiếc điện thoại tại siêu thị Điện máy Xanh (đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Nhóm thanh niên đã tham gia trộm cắp điện thoại
Nhóm thanh niên đã tham gia trộm cắp điện thoại

Theo đó, qua điều tra, bước đầu cơ quan công an đã xác định 5 đối tượng có liên quan vụ mất trộm tài sản tại siêu thị, gồm: Phạm Bảo Duy (SN 1998, trú đường Tôn Đản, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), nhân viên bán hàng của của hàng Thế giới di động (đường Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ); Tạ Quốc Thắng (SN 1999, trú Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; tạm trú tổ 67 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), là nhân viên lái xe; Nguyễn Bá Hoàng Quân (SN 2002, trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), nhân viên phục vụ quán bida đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu; Hồ Minh Trí (SN 2003, trú phường Khánh Nam, quận Liên Chiểu), nhân viên phục vụ quán bida đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu; Hà Công Tiến Đạt (SN 2002, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nhân viên phục vụ quán bida đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu. 

Công an cũng thu giữ 38 điện thoại các loại trong tổng số điện thoại báo mất từ siêu thị Điện máy Xanh, trị giá 525.180.000 đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự các đối tượng nói trên và tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy tìm các tài sản, đối tượng còn lại, thu thập, củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, bị can theo quy định.

Trước đó, Phòng cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin từ Công an quận Liên Chiểu về vụ việc mất trộm nhiều điện thoại tại một siêu thị Điện máy Xanh trên đường Tôn Đức Thắng.

Qua tin báo, do mưa lớn và nước lũ lên nhanh, tối 14-10, siêu thị này bị ngập nước ở tầng trệt. Nhân viên siêu thị đã thu gom một số điện thoại và các mặt hàng khác cho vào bao ni lông để tránh bị ngập nước, sau đó khóa cửa kính cường lực ở tầng trệt và đi lên tầng 2. Lúc này, dưới tầng trệt có một số người đi đường đang trú mưa.

Khoảng 20 giờ ngày 14-10, khu vực trên bị cúp điện. Thời điểm này, có một chiếc xe bồn di chuyển trên đường Tôn Đức Thắng (đang ngập nước) làm dội nước, khiến vỡ cửa kính và nhiều vách kính cường lực ở tầng trệt siêu thị. Lúc đó, có nhiều người đi đường hoặc đang trú mưa trong siêu thị nhân cơ hội này đã lấy hoặc nhặt khoảng 130 chiếc điện thoại của siêu thị.

Tin cùng chuyên mục