Công bố 30 giáo viên đoạt giải thưởng Võ Trường Toản
Năm 2007, trao tặng danh hiệu thi đua cấp thành phố cho giáo viên đạt giải thưởng Võ Trường Toản
Năm 2007, trao tặng danh hiệu thi đua cấp thành phố cho giáo viên đạt giải thưởng Võ Trường Toản
Ngày 10-11, tại TPHCM, Báo SGGP, Sở GD – ĐT và Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential tổ chức họp báo công bố danh sách 30 giáo viên ở các bậc học của TPHCM đạt Giải thưởng Võ Trường Toản lần 9. Đây là những giáo viên tiêu biểu của TPHCM, đạt 3 yêu cầu về thành tích, quá trình phấn đấu và phẩm chất đạo đức, được đồng nghiệp tin yêu, học sinh kính trọng.
Tôn vinh những người thầy hết lòng vì trò
Các giáo viên TPHCM được nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2006 thăm hỏi, trò chuyện tại buổi họp báo. Ảnh : Mai Hải
Vị thế của người thầy trong giáo dục vô cùng quan trọng vì “không có người thầy thì không có giáo dục”. Thầy giỏi mới có trò giỏi, mới đào tạo ra người tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu.Phát biểu khai mạc buổi họp báo, ông Trần Văn Tuấn, Phó Tổng biên tập Báo SGGP đã khẳng định, người thầy được quan tâm sâu sắc, chăm lo đầy đủ sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà. Thể hiện tinh thần “tôn sư trọng đạo”, Báo SGGP xem việc tổ chức giải thưởng Võ Trường Toản là vinh dự và trách nhiệm. Qua các lần tổ chức, giải thưởng truyền thống tôn vinh thầy cô giáo đã tạo được tiếng vang. Ông Trần Văn Tuấn nhấn mạnh: “Dù giá trị vật chất không cao nhưng giá trị tinh thần, ý nghĩa văn hóa, nghề nghiệp của giải thưởng luôn được khẳng định, phát huy. Tôi rất mong giải thưởng tiếp tục là động lực thúc đẩy tinh thần cống hiến của các thầy cô cho nền giáo dục nước nhà”.Bà Tô Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở GD–ĐT TPHCM, điểm lại quá trình phát triển của giải: Nếu như ở lần tổ chức đầu tiên chỉ có giáo viên bậc THPT được tôn vinh, từ lần 2 đến lần thứ 5, số lượng giáo viên nhận giải thưởng chỉ có 20 người. Từ lần tổ chức thứ 6 cho đến nay, quy mô giải đã phát triển lên đến 30. Chính vì ý nghĩa và hiệu quả sâu rộng của giải mà Hội đồng Thi đua TPHCM đã chính thức đề nghị với Báo SGGP, Sở GD – ĐT và Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam- đơn vị tài trợ giải: Sang năm, giải thưởng Võ Trường Toản không còn trong phạm vi nội bộ của ngành mà sẽ là giải thưởng cấp thành phố.Những giáo viên đoạt giải sẽ được trao tặng danh hiệu thi đua cấp thành phố. Đây quả là tin vui đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập giải thưởng, dù rằng tất cả sự nỗ lực của thầy cô đều vì HS thân yêu. Giải thưởng là sự đánh giá của thành phố, sự thừa nhận của xã hội đối với những cống hiến âm thầm của “những người chèo đò”, giúp các thầy cô thêm niềm tin, thêm nghị lực.
Thành công của trò là hạnh phúc của người thầy
30 giáo viên đạt Giải thưởng Võ Trường Toản lần 9 – nhân vật trung tâm của buổi họp báo – với gương mặt rạng rỡ và xúc động đã chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy của mình. Từ những người thầy có thâm niên lâu nhất trong nghề (33 năm) cho đến những giáo viên trẻ mới vào ngành (6 năm) gặp nhau ở điểm tương đồng: Thành công của HS chính là niềm hạnh phúc của người thầy. Trong niềm xúc động của các thầy cô khi nói về mình, mọi người đều cảm nhận được lòng yêu nghề và sự tận tâm với trò trong tìm tòi sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy của các thầy cô để làm sao mỗi một tiết học đều mang lại sự hứng thú cho học trò.
Đó là cô Nguyễn Kim Đính, Trường THCS Đồng Khởi vào tận rừng Nam Cát Tiên để ghi hình cảnh thiên nhiên, biến những tiết sinh vật khô khan trở nên hấp dẫn. Đó là cô Nguyễn Thị Thu Hương, Trường THPT Bùi Thị Xuân, đã thổi luồng gió mới trong các tiết dạy văn giúp các em cảm thụ được cái hay, cái đẹp của tác phẩm cũng như tình yêu cuộc sống. Đó còn là cô Nguyễn Thị Hồng, Trường chuyên biệt Niềm Tin, quận Phú Nhuận có 29 năm gắn bó với các em bị bại não, chậm phát triển.
Để dạy tốt một học sinh bình thường đã khó, dạy trẻ em khuyết tật càng khó hơn, phải có lòng thương yêu thật sự mới hiểu được những điều trẻ muốn. Và cũng nhờ lòng đam mê nghề nghiệp, cô Nguyễn Thị Thùy Trang nhà ở quận Tân Phú nhưng đi dạy mẫu giáo tận quận 12, không quản xa xôi, vất vả. Tuổi nghề còn rất trẻ song cô Trang là giáo viên giỏi nhiều năm liền và có nhiều sáng kiến được nhân rộng trong toàn quận.
Lễ tôn vinh 30 thầy cô giáo xuất sắc của năm học 2006 – 2007 sẽ được tổ chức trọng thể vào tối 20-11 tại Hội trường TPHCM, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3. Ngoài bằng khen danh dự, mỗi thầy cô còn nhận phần thưởng trị giá 5 triệu đồng.
HỒNG LIÊN – LÊ LINH
Danh sách giáo viên đoạt giải thưởng Võ Trường Toản
1. TRẦN THỊ LAN, Giáo viên Trường Mầm Non Họa Mi 2, quận 5
2. NGUYỄN THỊ THÙY TRANG, Giáo viên Trường Mầm Non Sơn Ca 5, quận 12
3. TRẦN THỊ THANH HƯƠNG, Giáo viên Trường Mầm Non Bàu Cát, quận Tân Bình
4. TRẦN NỮ MINH CHÂU, Giáo viên Trường Mầm Non Vành Khuyên, quận Thủ Đức
5. DƯƠNG THỊ MINH LAN, Giáo viên Trường Mầm Non Thị trấn, huyện Nhà Bè
6 .NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT, Giáo viên Trường Mẫu giáo An Thới Đông, huyện Cần Giờ
7. TRẦN ÁI HƯƠNG, Giáo viên Trường Tiểu học Kết Đoàn, quận 1
8. NGUYỄN THỊ KIM LIÊN, Giáo viên Trường Tiểu học Bến Cảng, quận 4
9. HUỲNH THỊ MINH TRÂM, Giáo viên Trường Tiểu học Lạc Long Quân, quận 11
10. TRẦN THỊ HOÀI DUNG, Giáo viên Trường Tiểu học Bình Khánh, huyện Cần Giờ
11. NGUYỄN THỊ THUẬN, Giáo viên Trường Tiểu học An Phú, huyện Củ Chi
12. KIỀU THỊ PHƯỢNG, Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Văn Bất, quận Thủ Đức
13. TRẦN THỊ BẠCH YẾN, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, quận 7
14. NGUYỄN KIM ĐÍNH, Giáo viên Trường THCS Đồng Khởi, quận 1
15. ĐINH THỊ HÀ THANH, Giáo viên Trường THCS Bình Trị Đông, quận Bình Tân
16. ĐẶNG THỊ HỒNG HẠNH, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình
17. LÊ QUANG MINH, Giáo viên Trường THCS Nguyễn An Khương, huyện Hóc Môn
18. LÊ THỊ HOÀNG YẾN, Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Nguyễn Du, Q. Gò Vấp
19. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, Tổ trưởng môn Văn, Trưởng ban Nữ công Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1
20. ÁI HÁCH, Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
21. TRẦN NGỌC DANH, Giáo viên, Tổ trưởng thư viện thiết bị Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
22. NGUYỄN THỊ LỆ DUNG, Thanh tra viên kiêm nhiệm, Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Trung Phú, huyện Củ Chi
23. HOÀNG NGỌC HÙNG, Giáo viên Trường THPT Năng khiếu ĐHQG
24. LÊ TRUNG HIẾU, Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Hùng Vương, quận 5
25. NGUYỄN KIM CHI, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Tân Phú
26. ĐOÀN THỊ KIỀU NGA, Giáo viên môn Tiếng Anh Trường Cao đẳng Kinh tế
27. HUỲNH TẤN MẪN, Trưởng khoa Điện – Điện tử Trường Trung học Kỹ thuật Nghiệp vụ Nguyễn Hữu Cảnh
28. TRẦN THỊ MINH SA, Giáo viên khoa Tin học Trường Trung học Kỹ thuật Nghiệp vụ Thủ Đức
29. NGUYỄN THỊ HỒNG, Giáo viên Trường chuyên biệt Niềm Tin, quận Phú Nhuận
30. NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN, Giáo viên dạy học sinh chậm phát triển trí tuệ Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Củ Chi.