Đà Nẵng: Dưa hấu được mùa, nông dân phấn khởi

Những ngày qua, nông dân xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phấn khởi vì dưa hấu được mùa.
Nông dân tập kết dưa hấu để thương lái thu mua. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Nông dân tập kết dưa hấu để thương lái thu mua. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ghi nhận tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), dưa hấu được trồng khắp các cánh đồng dọc đường DT601. Người dân đang phấn khởi thu hoạch những trái dưa to, đẹp. Do dưa nhiều nên khi thu hoạch, các thương lái cho xe tải về tận nơi để thu mua.

Khách du lịch mua dưa hấu của nông dân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Khách du lịch mua dưa hấu của nông dân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1974, trú thôn Phò Nam, xã Hà Bắc, huyện Hòa Vang) cho biết, năm nay dưa hấu được mùa nên người lao động cũng phấn khởi theo. Vào chính vụ, các chủ đều phải thuê lao động thu hoạch dưa hấu để kịp bán cho thương lái, chủ yếu người dân địa phương tại các thôn. Trung bình mỗi đội thu hoạch khoảng 10 người. Mỗi ngày, người lao động có khi kiếm được 500.000 đồng tới 1 triệu đồng.

Dưa hấu tại vườn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dưa hấu tại vườn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Thời gian thu hoạch tùy thuộc vào chủ vườn và thương lái, tiền công trả 100.000 đồng/giờ. Nghề bốc dưa thuê rất vất vả nhưng đổi lại có thể bỏ túi tiền triệu mỗi ngày, tùy vào sức khỏe và lượng dưa bốc được”, bà Thảo nói.

Dưa hấu năm nay to, đều nên thương lái đặt mua nhiều. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dưa hấu năm nay to, đều nên thương lái đặt mua nhiều. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người lao động được thuê để thu hoạch dưa hấu tại vườn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người lao động được thuê để thu hoạch dưa hấu tại vườn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trồng 2ha dưa hấu, ông Nguyễn Đức Dũng (SN 1972) cho biết, hiện tại, thương lái thu mua dưa hấu với giá 5.000-6.000 đồng/kg, trước đó giá chỉ tầm 2.000-3.000 đồng/kg. Năm nay sản lượng khá do thời tiết thuận lợi. Bình quân năng suất dưa đạt hàng chục tấn/ha.

Người dân bán dưa hấu cho thương lái. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người dân bán dưa hấu cho thương lái. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Năm nay dưa hấu được mùa! Trồng dưa hấu chỉ mất khoảng 2 tháng, mùa lạnh thì 3 tháng cho thu hoạch. Đây là loại cây trồng ít tốn công chăm sóc và tiết kiệm nước. Tôi “canh” trồng dưa hấu cho thu hoạch vào thời điểm nắng nóng thì nhu cầu của người tiêu dùng tăng mạnh nên không lo bị dội hàng, rớt giá”, ông Dũng chia sẻ kinh nghiệm.

Vận chuyển dưa hấu đến nơi tập kết. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Vận chuyển dưa hấu đến nơi tập kết. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại diện UBND xã Hòa Bắc cho biết, diện tích trồng dưa năm nay khoảng 25ha. Sản lượng bình quân 360tạ/ha. Sản lượng dưa hấu toàn xã ước đạt 900 - 1.000 tấn. Xã Hòa Bắc có khoảng 25 hộ trồng dưa, trong đó có 16 hộ tại địa phương, số còn lại là người Quảng Nam thuê đất để làm.

Thời gian tới, xã tiếp tục theo dõi sự biến động của thị trường, khuyến cáo người dân không nên sản xuất ồ ạt để tránh trường hợp được mùa mất giá.

Tin cùng chuyên mục