Đảng bộ quận Tân Phú: Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, ổn định đời sống người dân

Sáng 22-7, Đảng bộ quận Tân Phú tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đồng chí Dương Ngọc Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ quận Tân Phú
Đồng chí Dương Ngọc Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ quận Tân Phú

Tham dự có các đồng chí: Dương Ngọc Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TPHCM; Huỳnh Cách Mạng, Thành uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành uỷ TPHCM; Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM cùng 250 đại biểu đại diện cho 7.525 đảng viên thuộc 34 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ quận Tân Phú.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Phạm Hưng Quốc Bảo, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú cho biết, trong giai đoạn 2015 - 2020, kinh tế quận tiếp tục phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ đến nay đạt 4,10%, thu ngân sách Nhà nước đạt 12.363,8 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 7,57%/năm, đưa quận Tân Phú trở thành đơn vị có nguồn thu ngân sách trên 2.000 tỷ đồng của TP. Công tác chỉnh trang và phát triển đô thị được tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các tuyến giao thông đối nội cơ bản hoàn chỉnh, ngầm hóa điện, điện thoại, cáp quang tại một số tuyến đường và triển khai các công trình chống ngập, cải thiện môi trường, cảnh quan đã góp phần nâng cao diện mạo đô thị quận. 

Ngoài ra, hoạt động văn hóa - xã hội trên địa bàn quận Tân Phú nhiệm kỳ qua cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện... Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 914 đảng viên, đạt 101,56%.

 Đảng bộ quận Tân Phú: Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, ổn định đời sống người dân ảnh 1 Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách đoàn Chủ tịch Đại hội

Với chủ đề Đại hội: “Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng quận phát triển đồng bộ và bền vững”, Đảng bộ quận Tân Phú đưa ra phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đảng bộ quận Tân Phú cũng đưa ra 22 chỉ tiêu và 7 chương trình, công trình trọng điểm để xây dựng quận phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Dương Ngọc Hải, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Tân Phú đạt được trong nhiệm kỳ qua.

 Đảng bộ quận Tân Phú: Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, ổn định đời sống người dân ảnh 2 Đồng chí Dương Ngọc Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Dương Ngọc Hải nhấn mạnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ quận Tân Phú cần xác định. Trong đó cần nhận thức và luôn có ý thức sâu, đầy đủ, có quyết tâm trong lãnh đạo để thực hiện phát triển kinh tế cũng như thắng lợi chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng mà Đại hội đã đề ra.

 Đồng chí Dương Ngọc Hải lưu ý người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền cần tăng cường thực hiện đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Kịp thời giải quyết các vụ việc bức xúc, khiếu kiện của người dân, không để tồn đọng kéo dài, phát sinh điểm “nóng” ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn. 

Tin cùng chuyên mục