Đảo Lý Sơn mất trắng mùa tỏi, sản lượng giảm đến 90%

Vụ tỏi Đông Xuân 2022-2023, huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) ghi nhận sản lượng tỏi giảm đến 90% so với hằng năm, nông dân mất mùa nghiêm trọng, nhiều người mất trắng.

Cuối tháng Giêng là thời điểm nông dân huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bước vào vụ thu hoạch tỏi nhưng khác mọi năm, năm nay, đồng tỏi trở nên trầm lắng, không còn cảnh thu hoạch đông đúc như những năm trước, người dân đang trải qua vụ mất mùa tỏi nghiêm trọng.

Nông dân huyện đảo Lý Sơn bị mất mùa tỏi nghiêm trọng. Ảnh: H.DANH

Nông dân huyện đảo Lý Sơn bị mất mùa tỏi nghiêm trọng. Ảnh: H.DANH

Bà Ngô Thị Kiểm (thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn), người có hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng tỏi, rớt nước mắt nói: “Tôi làm tỏi miết, chưa mất mùa như năm nay. Mất trắng tay luôn. Cả đồng trên đảo Lý Sơn luôn chứ không riêng gì tôi”.

Bà Kiểm đầu tư 45 triệu đồng để sản xuất 3 sào tỏi, sau 4 tháng canh tác, cả cánh đồng chỉ toàn những luống tỏi bung, nhỏ, thối củ.

Theo bà Kiểm, trước Tết Nguyên đán, đúng giai đoạn tỏi tạo củ thì xuất hiện thời tiết thất thường, mưa gió, nhiệt độ xuống thấp kéo dài, đã tạo nên mầm bệnh gây hại khiến cây tỏi không phát triển được củ, nhiều ruộng tỏi bị bung củ, tỏi nhỏ và thối thân.

Tỏi bị bung củ, tỏi nhỏ và thối thân, giảm chất lượng, sản lượng. Ảnh: H.DANH

Tỏi bị bung củ, tỏi nhỏ và thối thân, giảm chất lượng, sản lượng. Ảnh: H.DANH

Những năm trước, mỗi sào, nông dân đầu tư 12-15 triệu đồng chi phí giống, phân bón,… thu hoạch 500-700kg tỏi. Năm nay, nông dân mất trắng, phải bù lỗ chi phí sản xuất.

Bà Lê Thị Lộc (thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn) cũng đầu tư 4 sào nhưng chỉ toàn tỏi bung tép, nhỏ. Bà nói: “Vụ tỏi năm trước thu được 2 tấn tỏi khô bán được 90 triệu đồng, năm nay tỏi mất mùa, cả cánh đồng phải nhặt từng củ tỏi mới được gần 100kg, tỏi vừa nhỏ, vừa bung tép bán được 10.000 đồng/kg”.

Nông dân buồn bã vì vụ tỏi mất mùa. Ảnh: H.DANH

Nông dân buồn bã vì vụ tỏi mất mùa. Ảnh: H.DANH

Đây là vụ tỏi thứ 2 liên tiếp, nông dân huyện đảo đối diện mất mùa nghiêm trọng. Vụ tỏi đông xuân 2021 – 2022 toàn huyện có hơn 320ha tỏi, chỉ thu được 1.225 tấn, bằng 30% so với sản lượng trung bình hằng năm. Tiếp đó, vụ Đông Xuân năm 2022-2023, theo ước tính của huyện Lý Sơn, sản lượng vụ tỏi giảm đến 90%, tương đương hơn 120 tấn. Giá bán cũng thấp hơn, trước đây khoảng 40.000 - 70.000 đồng/kg tỏi tươi, thì nay chỉ còn 10.000 - 15.000 đồng/kg, nhưng rất khó bán vì tỏi xấu.

Chính quyền huyện khuyến cáo nông dân chú trọng sản xuất tỏi theo hướng an toàn nâng cao giá trị, chất lượng, không chú trọng số lượng để tránh mất mùa đại trà.

Ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Thời tiết không ủng hộ nông dân Lý Sơn, việc canh tác truyền thống của người dân cũng gặp nhiều khó khăn khi xuất hiện nhiều sâu bệnh tấn công. Huyện đã báo cáo Chi cục bảo vệ thực vật để có giải pháp hỗ trợ cho nông dân ở những mùa vụ sắp tới”.

Tin cùng chuyên mục