Đẩy nhanh khởi công 27 dự án giao thông

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương ngày 10-3, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã đề nghị các địa phương sớm hoàn thành công tác tái định cư, hoàn thiện các thủ tục liên quan để đẩy nhanh khởi công 27 dự án trong năm 2023.

Trong đó, quý 1-2023, Bộ GTVT đã khởi công 4 dự án, còn 4 dự án sắp khởi công là: cải tạo, nâng cấp đoạn đường sắt Vinh - Nha Trang; cải tạo trụ sở Bộ GTVT; cải tạo, nâng cấp QL 19 đoạn qua tỉnh Gia Lai; cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc.

Quý 2-2023, Bộ GTVT dự kiến khởi công 8 dự án, trong đó 5 dự án quan trọng quốc gia sẽ khởi công trước ngày 30-6, gồm: đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, dự án đường Vành đai 3 TPHCM. Trong quý 3, sẽ có 6 dự án được khởi công và trong quý 4, Bộ GTVT sẽ khởi công 5 dự án còn lại.

Tin cùng chuyên mục