(SGGPO). - Dịch tiêu chảy cấp và viêm não Nhật Bản B đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là đã phát hiện khuẩn tả ở TPHCM. Dịch do virus Ebola có nguy cơ xâm nhập rất cao... Đây là những thông tin được Bộ Y tế đưa ra tại cuộc họp trực tuyến giữa thành phố Hà Nội, TPHCM, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên diễn ra chiều 6-8.
Cảnh giác khuẩn tả
PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, bệnh tiêu chảy cấp và tả lưu hành thường xuyên ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới. Từ năm 2011 tới nay, số trường hợp mắc tiêu chảy cấp và tả có chiều hướng giảm nhưng hàng năm vẫn ghi nhận nhiều ca mắc. Từ đầu năm 2014 đến nay, toàn quốc ghi nhận trên 301.000 trường hợp bị tiêu chảy cấp, trong đó có 3 trường hợp từ vong tại tỉnh Thanh Hóa và TPHCM. Mặc dù hiện nay không ghi nhận ổ dịch tả trên phạm vi cả nước, nhưng xuất hiện một số ổ dịch tiêu chảy cấp do Ecoli, nguyên nhân do điều kiện vệ sinh môi trường không đảm bảo, thiếu nước sạch. Ổ dịch tiêu chảy ở TPHCM là xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh qua xét nghiệm đã phát hiện 9 mẫu dương tính với Ecoli. Viện Pasteur TPHCM đã tiến hành giám sát và lấy mẫu nước, thực phẩm tại một số nơi xung quanh ổ dịch. Kết quả cho thấy, hầu hết các nguồn nước mà người dân sử dụng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt đã phát hiện mẫu ốc bươu tại chợ Cầu Xáng bị nhiễm khuẩn tuýp huyết thanh Inaba, Ogawa, đây chính là vi khuẩn gây bệnh tả và vụ dịch tả năm 2007.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nêu rõ, qua kiểm tra cho thấy điều kiện vệ sinh môi trường ở nhiều nơi còn hạn chế, vệ sinh cá nhân, thói quen phòng bệnh của người dân còn chưa cao. Tại khu vực ổ dịch tiêu chảy cấp ở huyện Bình Chánh, có hàng trăm cầu tiêu ao cá và người dân phần lớn dùng nguồn nước này làm nước sinh hoạt khiến dịch bệnh gia tăng. “Nguồn nước bị nhiễm bẩn, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, cùng với việc phát hiện khuẩn tả ở ốc bươu là những nguy cơ tiềm ẩn các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa xảy ra, trong đó đáng chú ý là bệnh tả...”- Bộ trưởng Bộ Y tế cảnh báo.
Không chủ quan trước Ebola
Liên quan tới tình hình dịch bệnh do vi rút Ebola, Cục trưởng Trần Đắc Phu nêu rõ, mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh nào nhưng tại 11 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận có bệnh nhân nhiễm bệnh do vi rút Ebola với mức độ lây lan rất nhanh, nhất là ở Tây Phi. Tính từ tháng 12-2013, thế giới đã ghi nhận hơn 1.600 trường hợp mắc Ebola, trong đó có 887 trường hợp tử vong tại 4 nước Tây Phi là Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone. Đáng lo ngại hơn không chỉ có người dân bị mắc bệnh do vi rút nguy hiểm chết người này mà đã có hơn 100 cán bộ y tế cũng đã bị lây nhiễm vi rút Ebola.
Làm rõ hơn về dịch bệnh do vi rút Ebola, TS Nguyễn Thị Phúc chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, hầu hết các ca nhiễm dịch bệnh Ebola đều do tiếp xúc trực tiếp với da, niêm mạc, chất dịch cơ thể người nhiễm bệnh. Đã tìm thấy động vật nhiễm dịch bệnh Ebola chết trong rừng và bệnh có khả năng lây truyền từ người sang người. Để phòng chống dịch bệnh này, đại diện WHO khuyến cáo các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác giám sát liên ngành khách nhập cảnh qua các cửa khẩu vào Việt Nam đến từ vùng dịch, phát hiện kịp thời và cách ly hiệu quả, tránh lây lan.
Về phía Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc vi rút Ebola nhưng đây là một dịch bệnh rất nguy hiểm nên không được phép chủ quan. Do đó, chỉ cần phát hiện 1 ca bệnh xác định (có kết quả xét nghiệm dương tính với virut Ebola) đã được coi là một ổ dịch. Đối với những người có tiền sử ở, đi đến từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc gần với người mắc bệnh hoặc động vật nhiễm vi rút trong vòng 21 ngày mà có các triệu chứng bệnh đều được xác định là ca bệnh nghi ngờ, cần được cách ly, chẩn đoán nhanh và xử lý kịp thời, triệt để, không để lây lan.
Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện các bệnh nhiệt đới trung ương cho biết, bệnh viện đã làm việc với trường ĐH Oxford về chẩn đoán, xét nghiệm vi rút Ebola và cuối tuần này sẽ ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Ebola để nếu bệnh có xâm nhập, chúng ta có thể điều trị được ngay.
| |
NGUYỄN QUỐC