
Ngày 12-8, các đồng chí Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Võ Văn Cương, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP dẫn đầu các đoàn công tác của Thành ủy góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Đảng ủy khối Bộ Thương mại, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng bộ khối Bưu điện TPHCM.
Sớm xóa bỏ cơ chế “xin-cho”
Trong 5 năm tới, Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đề ra mục tiêu nâng tỷ lệ dân được cấp nước sạch ở nội thành cũ lên 95%, nội thành mới là 80% và ngoại thành là 60%; bảo đảm tiêu chuẩn nước sinh hoạt 160 -180 lít/người/ngày; giảm tỷ lệ thất thoát nước còn 26%…

Trước mục tiêu này, đồng chí Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, hoạt động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn không đơn thuần là kinh doanh mua bán nước sạch mà có tầm quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội.
Đồng chí yêu cầu đến năm 2010 tổng công ty phải phấn đấu 100% số dân nội thành cũ có đủ nước sinh hoạt. áp dụng các phương pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến, phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân giảm hao hụt nước...
Muốn như vậy, tổng công ty cần phải xóa bỏ cách làm kiểu bao cấp, “xin-cho” như trước mà nhanh chóng chuyển đổi phương thức, cách nghĩ, cách làm theo mô hình công ty “mẹ-con”.
Đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng
Trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ khối Bộ Thương mại, nhiệm kỳ 2005 – 2010, mục tiêu đến năm 2007 là đưa hơn 90% doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ trong khối vào cổ phần hóa và giảm tỷ trọng cổ phần chi phối của nhà nước.
Nhiều ý kiến trong đoàn công tác của Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy Võ Văn Cương, đã yêu cầu xác định lại vai trò và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong đơn vị cổ phần để tìm ra mô hình và phương thức lãnh đạo cho phù hợp. Cổ phần hóa càng mạnh thì xây dựng lực lượng chính trị trong doanh nghiệp cũng cần phải mạnh theo.
“Đảng lãnh đạo ở đơn vị cổ phần hóa không thể chung chung và chuyện gì cũng “nhúng” vào nữa, mà phải đi vào cụ thể để đảm bảo vừa lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, vừa xây dựng lực lượng chính trị trong doanh nghiệp mạnh” – đồng chí Võ Văn Cương kết luận.
Tiếp tục kế hoạch nâng chuẩn giáo viên
Cùng ngày, đoàn công tác của Thành ủy do đồng chí Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD-ĐT để góp ý văn kiện đại hội Đảng nhiệm kỳ 2005-2010. Nhiều đại biểu đề nghị báo cáo phải phân tích rõ xem vì sao để xảy ra tình trạng nhiều trường chưa có đảng viên, vì sao mà công tác phát triển đảng chậm- cả nhiệm kỳ chỉ đạt 1% tỷ lệ cán bộ trong toàn ngành...
Nhấn mạnh việc phát triển và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng trong trường học, đồng chí Phạm Phương Thảo cho rằng, cần tiếp tục kế hoạch nâng chuẩn giáo viên các cấp, hoàn thành chỉ tiêu đào tạo 500 thạc sĩ, tiến sĩ đến năm 2010, hiện đại hóa phương pháp, cơ sở vật chất trang thiết bị giảng dạy trong nhà trường.
Ngành bưu điện: Chuẩn bị lực để gia nhập WTO
Tại Đảng bộ khối Bưu điện TPHCM, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Dương Quan Hà nhận định nội dung báo cáo chính trị khá đầy đủ nhưng cần đánh giá thêm về vấn đề tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong ngành bưu điện, vì vừa qua báo chí đã nêu nhiều vụ tiêu cực xảy ra trong ngành, đến nay những tiêu cực này còn tồn tại nữa không, nếu còn thì phải có biện pháp gì để loại bỏ.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP Nguyễn Thiện Nhân, sắp tới khi Việt Nam gia nhập tổ chức kinh tế thương mại thế giới (WTO), ngành bưu điện phải đề ra lộ trình phát triển hội nhập, nâng chất lượng phục vụ để đủ sức cạnh tranh với nền kinh tế thế giới.
Từ nay đến năm 2010, ngành bưu điện TP phải xây dựng đội ngũ cán bộ có đầy đủ trình độ, năng lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Nhóm PVCT