Đồng loạt mở thùng phiếu bầu cử lúc 19 giờ

 (SGGPO).- Theo thông tin cập nhật từ Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tính đến 17 giờ chiều nay, đã có tới 95,84% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu. Cả nước có 32.115 tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.
Đồng loạt mở thùng phiếu bầu cử lúc 19 giờ

>> Hàng triệu cử tri cả nước nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

 (SGGPO).- Theo thông tin cập nhật từ Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tính đến 17 giờ chiều nay, đã có tới 95,84% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu. Cả nước có 32.115 tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Trong đó, Thừa Thiên – Huế đạt 99,93% (trong đó có 675 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hà Giang đạt 99,88%; tỉnh Cao Bằng đạt 99,33% (trong đó có 1.042 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hòa Bình đạt 99,75% (trong đó có 1.602 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hậu Giang đạt 99,54% (trong đó có 718 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Lai Châu đạt 99,70% (trong đó có 402 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Quảng Ngãi 99,54%; tỉnh Tuyên Quang 99,43%; tỉnh Phú Thọ 99,30%; tỉnh Quảng Trị 99,23%.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia nhận định, tính đến thời điểm này, cuộc bầu cử đã diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao và thực sự là ngày hội của toàn dân. Đúng vào lúc 19 giờ, các thùng  phiếu đã đồng loạt được mở ở hàng loạt điểm bẩu cử.

 Mở thùng phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội .

* TP Hồ Chí Minh: 99,36% cử tri đi bỏ phiếu

Đúng 19g ngày 22-5, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại TPHCM kết thúc. Kết quả cử tri đi bỏ phiếu được Ủy ban bầu cử các quận huyện báo về Ủy ban bầu cử thành phố tổng hợp được với con số 99,36% cử tri đi bỏ phiếu. Huyện Củ Chi có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất đạt 99,97%. Quận Thủ Đức có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là 98,06%. Có 67 phường, xã, thị trấn thuộc 24 quận huyện có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu 100%.

Có 2 cử tri cao tuổi nhất – 116 tuổi trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu cầm lá phiếu đi bầu là cụ Trần Đức Nhơn, ngụ 77/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh và cụ Vũ Thị Đôn, ngụ 5/46.10 Chấn Hưng, phường 6, quận Tân Bình.

* Văn phòng Ủy ban Bầu cử quốc gia cho biết, tính đến 14g ngày 22-5-2016, theo báo cáo của  63 tỉnh, thành phố, tổng số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu có 51.593.536/68.089.084 cử tri (80,51%) đã tham gia bỏ phiếu, trong đó có 11.975 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Đồng loạt mở thùng phiếu bầu cử lúc 19 giờ ảnh 2

Bà con dân tộc huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế xem danh sách các ứng cử viên.
Ảnh: Văn Thắng 

Tổng số cử tri của tỉnh Tuyên Quang đã đi bầu đạt 97,86% (trong đó huyện Lâm Bình tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%); tỉnh Quảng Nam đã đi bầu đạt 97,40% (trong đó có 1.118 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); Tỉnh Kon Tum đạt 97% (trong đó 58 xã, phường, thị trấn 100% cử tri đi bầu); tỉnh Hòa Bình đạt 96,8% (trong đó 126 xã và 1408 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Yên Bái đạt 95,74%; tỉnh Phú Thọ 95,33% (trong đó có 34 xã và 576 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); Quảng Ngãi 95,55% (trong đó có 67 xã và 650 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); Lâm Đồng đạt 94,83%, …

Báo cáo nêu rõ: Do sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đầy đủ, mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân nên ngay từ thời điểm khai mạc, cử tri đã hăng hái, tích cực tham gia bầu cử, thực hiện trách nhiệm quyền và nghĩa vụ của công dân. Nhìn chung, không khí dư luận trong nhân dân đều tốt, cử tri phấn khởi, tin tưởng vào sự thành công chung của cuộc bầu cử. Điều đó đã được thể hiện ở hầu hết các địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Cả nước chưa có tình huống phát sinh nào cần phải giải quyết.

Đồng loạt mở thùng phiếu bầu cử lúc 19 giờ ảnh 3


* Tính đến 16g, tại TPHCM đã có 87,43% cử tri đi bầu.

 

* 100% cử tri Trường Sa đi bầu cử

Thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến chiều ngày 22-5, công tác bầu cử tại huyện đảo Trường Sa đã thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri đi bầu ở khối đảo lẫn khối bờ đều đạt 100%. Trước đó, để phục vụ cho công tác bầu cử tại huyện đảo Trường Sa, ngày 5-5, hai tàu hải quân 639 và 633, thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) đã rời Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, lên đường ra quần đảo Trường Sa để triển khai công tác bầu cử.

* An ninh trật tự được đảm bảo 

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM, nhận định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM trong ngày bầu cử được đảm bảo, không xảy ra diễn biến phức tạp. Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, trong ngày bầu cử (22-5), đơn vị đã phối hợp tốt với lực lượng cơ sở và nhân dân nên toàn TP không để xảy ra vụ cháy nổ nào.

* Lấy xe máy, xe đạp, xuồng chở cử tri đi bầu

Đến 16 giờ, huyện Củ Chi đạt được tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 99,59%. Kết quả trên nhờ sự năng động, nỗ lực của chính quyền các địa phương từ huyện đến xã đã cử cán bộ, đảng viên, hội viên các tổ chức đoàn thể Hội cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên… đưa xe xuống tận các địa bàn xa chở cử tri đến các địa điểm bầu cử. Nhiều địa bàn xa ở xã Thái Mỹ và Trung Lập Thượng đi lại khó khăn, lực lượng hỗ trợ bầu cử này đã đến tận nhà chở cử tri bằng xe đạp, xe gắn máy, xuồng ra các điểm bầu cử.

ANH PHƯƠNG - HOÀI NAM - ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục