Đồng Nai: Thuê người chém giám đốc doanh nghiệp, tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Sáng 3-2, TAND Khu vực 1 - Đồng Nai khu vực I mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích” đối với 4 bị cáo gồm: Trần Văn Hoa (SN 1984), Nguyễn Duy Khang (SN 1996), Nguyễn Thanh Phong (SN 2001) và Trần Hoàng Nhã (SN 2002).

dang.jpg
Bốn bị can (từ trái sang) Nguyễn Duy Khang, Trần Hoàng Nhã, Trần Văn Hoa và Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa

Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1980, ngụ phường Trấn Biên), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Thuận Hưng.

Tuy nhiên, sau phần kiểm tra nhân thân các bị cáo, bị hại và những người liên quan, HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên tòa để hội ý. Sau hơn một giờ làm việc, thẩm phán Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tọa phiên tòa, tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung do còn nhiều tình tiết quan trọng chưa được làm rõ.

Theo HĐXX, tại phiên tòa xuất hiện nhiều mâu thuẫn so với nội dung kết luận điều tra và cáo trạng. Đáng chú ý, ông Bùi Quốc Hưng (SN 1985, ngụ phường Tam Hiệp) cho biết ông là người chở ông Tuấn vào thời điểm xảy ra vụ việc và cũng bị chém gây thương tích, song chưa được cơ quan điều tra xác định là bị hại, không có tên trong hồ sơ vụ án.

dang 2.jpg
Ông Bùi Quốc Hưng tại phiên tòa

Bên cạnh đó, ông Tuấn cung cấp một văn bản ghi lời khai được lập kết thúc lúc 13 giờ 10 phút ngày 18-9-2025, nhưng khẳng định chữ ký và chữ viết trong văn bản này không phải của mình. Thời điểm đó, ông Tuấn cho biết đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Đặc biệt, khi được chủ tọa hỏi về người trực tiếp cầm hung khí chém, ông Hưng khẳng định Nguyễn Duy Khang mới là người ra tay, chứ không phải Trần Hoàng Nhã như cáo trạng. Lời khai này được HĐXX đánh giá là mâu thuẫn nghiêm trọng, buộc phải làm rõ trước khi tiếp tục xét xử.

dang 3.jpg
Quang cảnh phiên tòa

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn tiền bạc phát sinh trong quá trình thi công công trình tại Bình Phước (trước đây), Trần Văn Hoa đã thuê Nguyễn Duy Khang tìm người chém ông Tuấn để “dằn mặt”, với tổng số tiền chi hơn 41 triệu đồng. Nhóm đối tượng theo dõi nạn nhân nhiều ngày trước khi gây án, khiến ông Tuấn bị tổn thương cơ thể 19%.

Viện kiểm sát truy tố các bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự; riêng bị cáo Trần Hoàng Nhã bị áp dụng tình tiết tăng nặng do tái phạm.

Tin cùng chuyên mục