Du khách chen chân lên Đà Lạt nghỉ mát

Những ngày đầu của kỳ nghỉ hè, lượng du khách đổ về thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng nhiều so với những tháng trước đó khiến cho một số dịch vụ không đáp ứng kịp.

Khách du lịch đổ về chợ đêm Đà Lạt tối ngày 17-6 để tham quan, mua sắm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo ghi nhận, lượng khách tập trung đông nhất vào các ngày cuối tuần, lượng xe ô tô đưa khách du lịch lên Đà Lạt tăng cao khiến cho việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn. Tại các điểm du lịch có thời điểm du khách chen chân để tham quan.

Du khách chen chân lên Đà Lạt nghỉ mát ảnh 2 Bãi đậu xe trước Vườn hoa thành phố sáng 18-6 trong tình trạng kẹt cứng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Du khách chen chân lên Đà Lạt nghỉ mát ảnh 3 Rất khó khăn để hướng dẫn tìm chỗ đậu cho xe du lịch. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Du khách chen chân lên Đà Lạt nghỉ mát ảnh 4 Phương tiện lưu thông những ngày cuối tuần ở Đà Lạt gặp nhiều khó khăn do lượng xe tăng cao. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Khách du lịch tăng cao nên phần lớn các khách sạn, nhà nghỉ quanh khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt đều kín phòng trong các ngày cuối tuần. Mặc dù vậy hiện giá phòng cũng không có nhiều biến động so với ngày thường (kể cả những ngày cuối tuần). Riêng dịch vụ thuê xe taxi có những thời điểm bị quá tải do nhu cầu đi lại của khách tăng cao.

Du khách chen chân lên Đà Lạt nghỉ mát ảnh 5 Khách du lịch tại vườn hoa thành phố Đà Lạt sáng 18-6. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
 Anh Trần Việt Hà (du khách Vũng Tàu) cho biết: “Buổi tối sau khi tham quan, mua sắm tại chợ đêm Đà Lạt cả gia đình tôi ra bắt taxi để về khách sạn nhưng đứng chờ hơn nửa tiếng nhưng không có xe nên đành đi bộ hơn 1 km để về”.
Du khách chen chân lên Đà Lạt nghỉ mát ảnh 6 Du khách thích thú chụp ảnh khi đi tham quan ngoài trời tại Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Du khách chen chân lên Đà Lạt nghỉ mát ảnh 7 Khách du lịch thuê xe ngựa tham quan Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Nhiều khách sạn treo biển hết phòng trong những ngày cuối tuần. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ông Hoàng Ngọc Huy, Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời điểm hiện tại chưa có số liệu thống kê chính thức lượng khách lên tham quan Đà Lạt. Tuy nhiên, dịp hè là thời điểm lượng khách đến với Đà Lạt tăng mạnh, một phần bởi nhóm đối tượng là học sinh kết thúc năm học được các gia đình đưa đi thăm Đà Lạt.

Tin cùng chuyên mục