Công bố nguyên nhân gây sụt đất ở Đà Lạt

Sau gần 2 tháng xảy ra sự cố sụt, lún đất, nhà dân tại khu dân cư thuộc phường 2, TP Đà Lạt, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân và biện pháp xử lý lâu dài đối với tình trạng trên.

Ngày 22-6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi tổ chức khoan thăm dò địa chất 6 mũi, tiến hành khảo sát địa hình, đo địa vật lý; đánh giá hiện trạng kết cấu các khối nhà trong khu vực bị ảnh hưởng của sự cố, đồng thời đã lắp đặt 2 bộ giãn kế và 2 thiết bị cảnh báo (cập nhật 2 tuần/lần) cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân chính gây ra sụt lún đất bất thường là do nền đất mềm tạo từ đất có tính sét, lực kháng yếu.
Công bố nguyên nhân gây sụt đất ở Đà Lạt ảnh 1

Khu dân cư trung tâm TP Đà Lạt xảy ra sự cố sụt lún đất

Khu vực này trước đây là địa hình thung lũng do quá trình hình thành khu dân cư (lấp đất cải tạo mặt bằng) tạo thành nền đất nhân tạo, có điểm hình thành ngay trên bãi rác (kết quả phân tích mẫu đất ở 2 mũi khoan có lớp mùn thực vật, hữu cơ).

Đồng thời khu vực có độ dốc cao (25-30 độ), phía dưới có nước ngầm, khi kết hợp với mưa lớn làm mực nước ngầm phía dưới dâng cao đã tăng áp lực nước lỗ rỗng làm đất mềm nhão gây ra hiện tượng sụt, nứt đất, nhà.

Công bố nguyên nhân gây sụt đất ở Đà Lạt ảnh 2 Ảnh chụp từ vệ tinh khu vực xảy ra hiện tượng sụt lún đất bất thường tại  TP Đà Lạt

Về hướng xử lý lâu dài, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao cho Công ty Cổ phần Địa chất Kawasaki lập hồ sơ dự án, thiết kế và thi công giếng thu nước tại khu vực.

Giao Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng tiếp tục kiểm tra, theo dõi hệ thống cấp thoát nước trong khu vực. Đồng thời vẫn duy trì biện pháp cấm các loại ô tô trên 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2,5 tấn trở lên đi vào khu vực xảy ra sụt lún đất.

Trước đó, hiện tượng nứt nhà và vỉa hè xuất hiện vài hôm trước nhưng đến sáng 26-4 thì vết nứt mở rộng và lan ra nhiều nhà. Qua kiểm tra, có 13 căn nhà bị nứt tường, trong đó 11 căn dọc đường Nguyễn Văn Trỗi và 2 căn ở đường Trương Công Định, TP Đà Lạt.

Đặc biệt, vỉa hè trước 11 căn nhà ở đường Nguyễn Văn Trỗi có hiện tượng xé vai (nứt ở khu vực tiếp giáp giữa nền đường và vỉa hè), khoảng hở trung bình 2-3cm.

Đến trưa 27-4, có 2 căn nhà bị nứt rộng thêm và có hiện tượng nước xì lên từ vết nứt. Ngành chức năng TP Đà Lạt đã thông báo di dời 45 hộ dân trong khu vực.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Lực lượng thi công trên công trình xây mới Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các dự án bệnh viện cửa ngõ TPHCM đợi bổ sung vốn

Khối lượng xây dựng mới 3 bệnh viện cửa ngõ của TPHCM đang trên đường về đích theo tiến độ, nhưng nguồn vốn để mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ cho các cơ sở này đi vào hoạt động vào cuối năm nay thì không biết đến khi nào mới có. Nguy cơ công trình phải “đắp chiếu” có thể xảy ra.

Bút Sài Gòn

Mới xanh một khúc

- Nghe nói có dự án hay lắm để sếu đầu đỏ trở lại Tràm Chim (Đồng Tháp). Nhưng liệu rằng khi dự án hoàn tất, sếu sẽ có chỗ sinh sống dài hạn hay lại vỗ cánh bay đi?