
Theo ông Pistorius, lục quân Đức sẽ chuyển thêm các bệ phóng Patriot cho Ukraine trong vài ngày tới, sau đó là các thành phần hệ thống bổ sung trong vòng 2 - 3 tháng. Đổi lại, Berlin sẽ nhận các hệ thống Patriot mới từ Mỹ với tiến độ giao hàng được đẩy nhanh. Đức sẽ tài trợ cho việc mua các hệ thống này.
Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh quyết định gửi thêm Patriot sẽ không ảnh hưởng đến cam kết quốc phòng của Berlin trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trước đó, Đức đã chuyển giao 3 hệ thống Patriot cho Ukraine.
Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo nước này sẽ sản xuất lô tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) trị giá lên tới 3,5 tỷ USD để cung cấp cho nhiều quốc gia, bao gồm Ukraine.
Thông báo của Lầu Năm Góc nêu rõ công ty Raytheon, thuộc Tập đoàn Raytheon Technologies Corp., đặt trụ sở tại Tucson, bang Arizona của Mỹ, đã được trao hợp đồng ưu đãi để sản xuất tên lửa AMRAAM với mức trần lên tới 3,5 tỷ USD theo hình thức hợp đồng giá cố định có thưởng và chưa xác định toàn bộ điều khoản. Việc sản xuất sẽ được thực hiện tại Tucson và dự kiến hoàn tất trong quý 3 năm tài khóa 2031