Đây là loại nhựa phổ biến dùng trong sản xuất chai nước, hộp đựng thực phẩm… EC nghi ngờ các doanh nghiệp Việt Nam bán sản phẩm này với giá thấp hơn giá thành (bán phá giá), gây ảnh hưởng đến ngành sản xuất tương tự tại Liên minh châu Âu.

Cuộc điều tra tập trung vào lượng hàng Việt Nam xuất khẩu sang EU trong năm 2024, với khối lượng hơn 402.000 tấn. Biên độ bán phá giá bị cáo buộc trong khoảng 11% – 19%.
Đây là mặt hàng từng được Bộ Công thương cảnh báo có nguy cơ bị điều tra từ cuối năm 2024, do xuất khẩu tăng mạnh. Nếu bị kết luận bán phá giá, hàng Việt có thể bị đánh thuế cao khi vào EU.
Cục Phòng vệ thương mại khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, xuất khẩu sản phẩm này cần chủ động nắm thông tin, nhanh chóng nộp tài liệu giải trình theo hướng dẫn của EU để bảo vệ quyền lợi, tránh bị áp mức thuế cao.