EU thiệt hại trên 1.000 tỷ EUR do cấm vận Nga

Ngày 4-8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố, tổn thất của Liên minh châu Âu (EU) do chấm dứt hợp tác thương mại và năng lượng với Nga đã vượt quá 1.000 tỷ EUR (hơn 1.150 tỷ USD).

D6a2u Nga.jpg
Tàu dầu của Nga cập cảng Ấn Độ. Ảnh: SPLASH 247

Theo TASS, Thứ trưởng Grushko cho biết thêm, năm 2013, Nga và EU có kim ngạch thương mại 417 tỷ EUR; năm 2024 là 60 tỷ EUR. Tuy nhiên hiện tại, kim ngạch thương mại gần như bằng 0 và đây là khoản lợi nhuận bị mất.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu hiện cao gấp 4-5 lần so với giá khí đốt ở Mỹ. Giá điện cũng đắt gấp 2-3 lần và đây là cái giá mà các nước châu Âu phải trả “cho quyết định cắt giảm mọi liên hệ kinh tế” với Nga.

Trước đó, trong tháng 7, EU chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine. Trong gói trừng phạt này, EU thiết lập mức trần giá linh hoạt đối với dầu thô của Nga xuất qua nước thứ ba, ở mức thấp hơn 15% (tương đương 47,6 USD/thùng) so với giá trung bình trên thị trường.

Động thái này nhằm cải thiện hiệu quả so với mức trần 60 USD/thùng vốn được Nhóm G7 áp dụng từ tháng 12-2022. Gói này cũng loại trừ khả năng nối lại hoạt động của các tuyến đường ống khí đốt Nord Stream, áp đặt hạn chế đối với tàu chở dầu và các ngân hàng, đồng thời thiết lập các biện pháp hạn chế xuất khẩu mới.

Trong khi đó, theo Global Time, Ấn Độ và Brazil quan tâm đến việc nhập khẩu năng lượng từ Nga và sẽ không nhượng bộ trước những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã công bố kế hoạch áp dụng các biện pháp chống lại các quốc gia nhập khẩu dầu của Nga, bao gồm Ấn Độ và Brazil.

Tin cùng chuyên mục