EU thông qua gói trừng phạt mới nhằm vào Nga

Theo Deutsche Welle, liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, ngày 18-7, Liên minh châu Âu (EU) thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga.

EU thông qua gói trừng phạt mới nhằm vào Nga

Gói trừng phạt mới gồm việc hạ trần giá dầu thô xuất khẩu của Nga sang các nước thứ 3 còn 47,6 USD/thùng, tương đương mức giảm 15% so với giá thị trường hiện tại. Cơ chế giá trần này do Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) khởi xướng từ năm 2022, nhằm hạn chế lợi nhuận từ xuất khẩu dầu.

EU cũng mở rộng danh sách trừng phạt hơn 100 tàu, vốn bị nghi ngờ giúp Nga lách lệnh cấm vận. Các biện pháp mới cũng bao gồm lệnh cấm giao dịch liên quan đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2, vốn ngừng hoạt động, nhằm ngăn chặn khả năng tái khởi động trong tương lai...

Đây được đánh giá là gói biện pháp cứng rắn nhất từng được EU áp dụng, với trọng tâm siết chặt nguồn thu từ năng lượng và hạn chế các mối liên kết kinh tế quốc tế của Moscow.

Tin cùng chuyên mục