Europol triệt phá đường dây buôn người vào EU

Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) vừa triệt phá một mạng lưới tội phạm buôn người di cư từ Iraq qua Belarus đến Ba Lan, Latvia và Litva, sau đó đến các quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu (EU).
Europol triệt phá đường dây buôn người vào EU

Tại 3 quốc gia trên, cảnh sát đã khám xét tổng cộng 17 địa điểm, phát hiện 12 vụ buôn người với 13 đối tượng làm trung gian và 30 người di cư, đồng thời tịch thu một số thiết bị điện tử, tài liệu và tiền mặt.

Theo Europol, kể từ đầu năm 2022 đến nay đã có tổng cộng 61 đối tượng bị bắt giữ liên quan đến hơn 100 vụ buôn người từ Belarus sang các nước EU.

Cũng theo Europol, các thành viên trong các băng nhóm buôn người hoạt động theo mô hình phân cấp riêng tại tất cả các quốc gia trên tuyến đường buôn người và hầu hết không quen biết nhau. Các giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng hệ thống tài chính ngầm và tiền điện tử. Theo cách này, các đối tượng trên đã kiếm được tới 16 triệu EUR.

Tin cùng chuyên mục