Giải trí Tết Mậu Tý : Ngồi nhà… xem phim

Chương trình truyền hình, trong đó có phim truyền hình và băng đĩa hài luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong “thực đơn” ngày tết bên cạnh các đĩa nhạc, chương trình ca múa nhạc và phim tết ngoài rạp. Năm nay, các chương trình có vẻ phong phú hơn. Khán giả không phải đi đâu xa mà vẫn có không khí tết trong nhà…

Băng đĩa hài 

Ngoài Bắc, Công ty cổ phần Nghe nhìn Thăng Long (Thăng Long Audio Visual - TLAV) tung ra chùm VCD và DVD Cười vui như Tết (đạo diễn Vũ Trường Khoa) và Tiền ơi (đạo diễn Đông Hồng). Trong Cười vui như Tết, NSƯT Xuân Hinh không chỉ khiến thiên hạ cười, vốn là sở trường của anh, mà còn gây xúc động bởi giọng ca truyền cảm khi thể hiện ca khúc Mừng tuổi mẹ (của nhạc sĩ Trần Long Ẩn)... Tiền ơi với những tình huống hài phát triển từ sự tích con Thạch Sùng. Đó là câu chuyện của một gia đình nghèo bỗng nhiên được món tiền lớn nhưng phải xài bằng hết trước khi bước sang năm mới...

Giải trí Tết Mậu Tý : Ngồi nhà… xem phim ảnh 1

“Cây hài” Vân Dung trong “Tiền ơi”.

Công ty Nghe nhìn Hà Nội tung ra Chùm hài chèo gồm các trích đoạn: Thị Hến kén chồng, Từ Thức gặp Tiên và Chuyện tình Thị Nở, do các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo VN biểu diễn. Nhà xuất bản Âm nhạc và Đĩa hát (Dihavina) với VCD/DVD Du hành cùng David Cua (kịch bản Minh Vượng, đạo diễn Phạm Việt Thanh) kể về chuyến du hành xuống hạ giới của Ngọc Hoàng (Quốc Khánh) cùng ba Táo quân (Minh Vượng, Quang Thắng và Tự Long). Công ty Thế giới mới với VCD Doanh nhân Bờm, diễn viên Anh Vũ của TPHCM thủ vai chính cùng với Cát Phượng và các gương mặt hài phía Bắc.

Trong Nam, Bến Thành Audio – Video sản xuất và phát hành đĩa hình DVD Hạnh phúc đầu xuân, với các giọng ca tên tuổi cùng hài kịch Việt kiều cũng khổ với các diễn viên: Ngọc Giàu, Bé Mập, Linh Huyền, Hiếu Cảnh. LQTT Production - Trung tâm Băng nhạc Lạc Hồng giới thiệu chương trình “2 trong 1”: CD Hoàng Thiên Long – Hoàng tử hát tình ca và DVD Chung một mái nhà. Trong DVD Chung một mái nhà, nữ sĩ Mộng Tuyền “tái xuất” trong vai Vương Thúy Kiều (soạn giả Viễn Châu) cùng lời tâm sự về những kỷ niệm đã qua của một thời đi hát, nhất là những kỷ niệm với nghệ sĩ Thanh Nga… Qua trích đoạn phần cuối vở cải lương vang bóng của cố soạn giả Trần Hữu Trang - Đời cô Lựu, khán giả gặp lại nét diễn của nghệ sĩ Thanh Nga cùng NSND Phùng Há, Út Trà Ôn, Hoàng Giang… Góp phần đem lại những tiếng cười cho ngày xuân là vở hài kịch Nhà báo-Ca sĩ “thời đại mới” với các diễn viên: Đại Nghĩa, Hoàng Mập, Thu Trang, Ngọc Hùng và Hoàng Linh. Những góc khuất của “phía sau hậu trường” trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ gióng hồi chuông về lối sống, cách ứng xử và những mối liên hệ của ca sĩ, nghệ sĩ với đồng nghiệp, với nhà báo... Bộ đĩa này được phát hành cả ở trong nước và nước ngoài.

Phim tết 

Trung tâm Sản xuất phim truyền hình – Đài Truyền hình VN (VFC) năm nay sản xuất số lượng phim tết không nhiều như một số năm trước, 5 bộ phim lẻ (1 tập) cũng không chỉ xoay quanh chủ đề tết mà hướng đến cái cười trào phúng, nhẹ nhàng. Úm ba la cả nhà làm giám đốc (đạo diễn Huy Thuần) kể về bố con ông Tung bỏ việc ruộng vườn, đổi đời bằng việc mở công ty nhưng đã gặp không ít việc dở khóc dở cười. Xuân Cồ đi đánh ghen (Vũ Minh Trí) với mẫu nhân vật Xuân Cồ quen thuộc nhưng lần này diễn viên Trung Hiếu “thế chân” diễn viên Phú Đôn. Khi tivi nhà tắt tiếng (Trọng Trinh) đánh dấu sự trở lại của “ông nói nhiều” Đức Khuê cùng diễn xuất với “vợ” Thanh Tú xoay quanh những chuyện xích mích trong gia đình của đôi vợ chồng trẻ trước ngày tết. Khát vọng đổi đời (Cường Việt) là hành trình của cha con ông Tình từ quê lên phố tìm kiếm vận may. Ngoài ra còn có Nắng xuân về (Đỗ Chí Hướng) về anh lính biên phòng giúp dân bản tổ chức cuộc sống văn minh và hiện đại...

Đặc biệt, lần đầu tiên có một đơn vị tư nhân là Hãng phim Đông A của đạo diễn Trần Lực tham gia làm phim tết với 2 tập Đầu bếp và đại gia (phát sóng vào 21g mùng 2 Tết trên VTV3). Bằng máy móc hiện đại và kỹ thuật riêng, các nhà làm phim để cho diễn viên Vĩnh Xương hóa thân thành hai nhân vật giống nhau về ngoại hình nhưng hoàn cảnh và tính cách khác nhau…

Phim dài tập làm theo phong cách mới cũng nối đuôi nhau ra mắt từ dịp tết này. Trên VTV3, bắt đầu từ mùng 5 Tết là Cô gái xấu xí (Hãng phim Việt) và từ mùng 8 Tết là Những người độc thân vui vẻ (VFC, sitcom). Hai bộ phim này thay nhau chiếm lĩnh “giờ vàng” trên sóng VTV3 (21g từ thứ hai đến thứ sáu). Cả hai đều mang màu sắc giải trí, vui vẻ và nhẹ nhàng. Kênh mới VTV9 “xông đất” năm Mậu Tý với xê ri Hồi xuân (phát từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, từ 19g-20g) cũng hứa hẹn những tình huống dở khóc dở cười của các cặp vợ chồng U50 với sự tham gia của các diễn viên phía Nam: Thanh Thủy, Việt Anh, Anh Vũ, Tiết Cương…

Đạo diễn Đỗ Phú Hải (Hãng TFS) cho biết, TFS không sản xuất phim lẻ để phát vào dịp tết mà chỉ có bộ phim dài tập Thám tử tư của đạo diễn Mỹ Hà phát trên HTV từ trước tết và qua tết…

Cũng giống phim tết ngoài rạp, nhìn chung, chất lượng một số phim và chương trình tết mới dừng ở mức “vui vẻ là chính”. 

HOÀNG THẮNG

Tin cùng chuyên mục