Giảm ô nhiễm không khí bằng mưa nhân tạo

Chính quyền New Delhi lần đầu tiên lên kế hoạch tạo mưa nhân tạo để cố gắng cải thiện chất lượng không khí ở thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, vốn đang bị sương mù bao phủ suốt 1 tuần qua.

Trước tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng hiện nay, chính quyền thủ đô New Delhi đã ra lệnh đóng cửa các trường học, ngừng hoạt động xây dựng và tuyên bố sẽ áp đặt các quy định hạn chế đối với phương tiện giao thông.

Thiết bị phun nước để giảm bụi vận hành bên ngoài Tòa án tối cao Ấn Độ tại New Delhi. Ảnh: ANI

Thiết bị phun nước để giảm bụi vận hành bên ngoài Tòa án tối cao Ấn Độ tại New Delhi. Ảnh: ANI

Lãnh đạo Cơ quan Môi trường thủ đô New Delhi Gopal Rai cho biết, chính quyền địa phương sẽ cố gắng gây mưa nhân tạo thông qua biện pháp gieo hạt trên đám mây trong hàng loạt biện pháp chống ô nhiễm không khí ở thành phố này.

Trong cuộc họp mới đây, các nhà khoa học từ Viện Công nghệ Ấn Độ Kanpur (IIT Kanpur) cho rằng, việc tạo mây chỉ có thể thực hiện được nếu có mây hoặc hơi ẩm trong khí quyển. Các chuyên gia dự báo những tình huống như vậy có thể xuất hiện vào khoảng hạ tuần tháng 11. Theo ông Rai, đề xuất do các chuyên gia đưa ra về biện pháp gây mưa nhân tạo sẽ được trình lên Tòa án tối cao Ấn Độ.

Chỉ số chất lượng không khí của New Delhi được ghi nhận ở mức hơn 320 vào thời điểm sáng sớm 8-11, mức độ mà tập đoàn IQAir của Thụy Sĩ xếp vào loại “nguy hiểm”, trước khi giảm xuống còn 294 sau đó. Ngay sau đó, chính quyền thủ đô New Delhi đã đưa ra thông báo đóng cửa tất cả trường công và tư từ ngày 9 đến 18-11 để nghỉ đông sớm hơn dự kiến ban đầu là vào tháng 1.

Các ban ngành cũng vào cuộc với nhiều biện pháp, Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra lệnh cho các bang xung quanh New Delhi ngăn chặn nông dân đốt rác thải nông nghiệp. Hội đồng Quản lý chất lượng không khí (CAQM) đã cấm các loại xe tải đi vào khu vực nội đô, ngoại trừ các xe chở hàng hóa thiết yếu.

Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước và văn phòng tư nhân sẽ chỉ hoạt động với 50% số lượng nhân viên. Tất cả hoạt động xây dựng, trừ các công trình liên quan tới đường sắt, metro, sân bay và các công trình quan trọng quốc gia, cũng sẽ phải tạm ngừng để giúp làm giảm lượng bụi phát tán vào không khí. Trên thực tế, việc đóng cửa trường học và hạn chế số lượng nhân viên trong các văn phòng tại vùng thủ đô Delhi đã được triển khai từ các năm trước mỗi khi mùa đông đến.

Theo Đạo luật của Nghị viện, CAQM được giao quyền hạn để thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí trên toàn bộ thủ đô New Delhi và các khu vực thuộc các bang Punjab, Haryana, Rajasthan và Uttar Pradesh nhưng nằm trong vùng thủ đô Delhi. Cơ quan này đã nhóm họp theo lệnh của Tòa án tối cao nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng ô nhiễm không khí đã đến mức báo động.

Ngoài ra, một quyết định đáng chú ý khác là các cơ sở sản xuất có sử dụng khí đốt trong vùng thủ đô Delhi được yêu cầu chỉ được dùng loại nhiên liệu này vận hành máy móc để giảm phát thải chất ô nhiễm. Những cơ sở sản xuất không tuân thủ sẽ bị đóng cửa. Bên cạnh đó, chỉ 5 trong tổng số 11 nhà máy điện nằm trong bán kính 300km xung quanh New Delhi được phép hoạt động, số còn lại phải tạm dừng.

Tin cùng chuyên mục