Tăng cường kiểm soát ô nhiễm

Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia vừa thông báo thành lập lực lượng đặc nhiệm để kiểm soát và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng ở các thành phố lớn như Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang và Bekasi.
Khói mù ô nhiễm bao phủ bầu trời tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN
Khói mù ô nhiễm bao phủ bầu trời tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thư ký Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia, ông Bambang Hendroyono, cho biết, kế hoạch thành lập lực lượng đặc nhiệm được đưa ra sau khi Bộ trưởng Siti Nurbaya Bakar tổ chức một cuộc họp về xây dựng các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí.

Tổng cục trưởng phụ trách kiểm soát ô nhiễm và suy thoái môi trường Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia, ông Sigit Reliantoro, cho biết, việc thành lập lực lượng đặc nhiệm cũng phù hợp với chỉ thị của Tổng thống Joko Widodo nhằm giám sát các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và nhà máy điện hơi nước (PLTU).

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng sẽ đánh giá tình trạng ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của PLTU và nhiên liệu hóa thạch cũng như các khu vực đốt lộ thiên.

Cũng theo ông Sigit, lực lượng đặc nhiệm của bộ cũng sẽ chuẩn bị một số biện pháp trừng phạt, từ những biện pháp mang tính chất hành chính nhằm mục đích khắc phục đến hành động dựa trên luật dân sự và hình sự.

Chính phủ Indonesia tuần trước cho biết, ô nhiễm không khí tăng đột biến ở Jakarta là do gió mùa đổi hướng và lượng xe lưu thông tăng cao.

Theo công ty giám sát chất lượng không khí IQAir của Thụy Sĩ, thủ đô Jakarta của Indonesia đã trở thành thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong tuần trước. Jakarta và các vùng lân cận tạo thành siêu đô thị với khoảng 30 triệu người và nồng độ bụi mịn PM2.5 đã vượt xa các thành phố bị ô nhiễm nặng khác như Riyadh, Doha và Lahore. Mức độ khói bụi độc hại cao còn do các cụm nhà máy nhiệt điện chạy than gần thành phố.

Theo Greenpeace Indonesia, có 10 nhà máy nhiệt điện như vậy trong bán kính 100km ở Jakarta và vùng phụ cận.

Tin cùng chuyên mục