Quỹ Từ thiện Cargill Cares vừa bàn giao thêm 5 điểm trường mới tại khu vực vùng cao các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có 4 tỉnh: Điện Biên, Cao Bằng, Yên Bái và Hà Giang, nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, thuộc nhóm các tỉnh nghèo nhất nước.
Nằm cách trung tâm huyện Hoàng Su Phì 21km về phía Tây Nam, Tả Sử Choóng - tên gọi của vùng đất xinh đẹp và nguyên sơ với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn đến tận mây trời, lại là một mảng màu đa sắc của cao nguyên đá Hà Giang.
Trên hành trình bạn đến, nếu trót say đắm và thích khám phá vùng đất mới nơi địa đầu đất nước, hãy một lần chinh phục Hoàng Su Phì, hòa cùng đời sống bình dị, hồn nhiên của người dân Tả Sử Choóng, hái chè, bắt cá. Một lần nhấp cả ngụm núi rừng với cà phê Mỷ và tận hưởng không gian khoáng đạt tại Riz d”Or, bạn chắc chắn, sẽ lấp đầy trải nghiệm của chính mình với những ấn tượng khó quên.
Sau hơn 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, nhân dân các dân tộc vùng biên cương Tổ quốc đang hướng về tương lai, ra sức tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, đưa quê hương thay da đổi thịt từng ngày.
Dù chỉ mới thời điểm đầu năm, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã miệt mài với các dự án, công việc khác nhau. Mới đây, cô có mặt tại Hà Giang để thực hiện dự án thiện nguyện xây trường học cho trẻ em khó khăn.
Sáng 2-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt 39 đại biểu người có uy tín tiêu biểu đại diện cho gần 2.000 người có uy tín của tỉnh Hà Giang năm 2022.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 3-9 giờ ngày 11-9, các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang tiếp tục có mưa với lượng mưa lũy tích từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.
Ngày 22-6, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ đang điều trị cho 4 bệnh nhân người Hà Giang (3 bệnh nhân tại Trung tâm Chống độc và 1 bệnh nhi 20 tháng tuổi tại Trung tâm Nhi khoa) vì ngộ độc rất nặng sau khi ăn bánh trôi ngô.
Ngày 12-5, UBND tỉnh Tuyên Quang, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Công ty Vietravel tổ chức Hội nghị “Liên kết Phát triển sản phẩm Du lịch Tuyên Quang - Hà Giang”, trong đó nhấn mạnh đến các nhóm sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử, nghỉ dưỡng,…
Với nhiều người, thường phải 2-3 lần đi mới khám phá được nhiều địa điểm ở Hà Giang. Nên sau mỗi lần chia xa, lại cảm thấy thèm thấy nhớ. Người ta chia sẻ trên facebook: “Cảnh sắc Hà Giang gây nghiện, gây thương nhớ!”, “4 mùa Hà Giang, em là để yêu”...
Không chỉ với khách du lịch từ TPHCM mà ngay tại thủ đô Hà Nội, nhiều người cũng ao ước được một lần đặt chân tới mảnh đất Hà Giang ở địa đầu Tổ quốc, để được tận mắt cảm nhận vẻ đẹp độc đáo của cao nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc, chụp ảnh cùng những em bé Mông, Dao, Giáy, Lô Lô... ngộ nghĩnh, bên những vách đá tai mèo, những ngôi nhà đất bé nhỏ sau hàng sa mộc mờ sương khói. Chuyến đi này để lại cho chúng tôi nhiều trải nghiệm và trăn trở...
Mới đây, MXH xôn xao trước đoạn clip ghi lại một vụ xích mích, xô xát giữa nhóm phượt đi du lịch bằng xe máy và tài xế xe tải xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 10-2 tại địa phận xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, Hà Giang (gần khu vực cây cô đơn - địa điểm check-in nổi tiếng).
Ngập tràn hương sắc với hoa đào, hoa mai, với những cánh đồng cải trổ bông vàng ruộm... cao nguyên đá Hà Giang trong những ngày đầu năm đẹp tựa như lạc vào miền cổ tích. Chính nhờ ưu thế đó, dù đường xá xa xôi, trắc trở song nhiều du khách vẫn lựa chọn nơi này là điểm đến được yêu thích trong những ngày đầu Xuân.
Ngày 8-12, Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hà Giang, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hà Giang tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, để có những thành quả to lớn hơn trong thời gian tới.
Nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả của dịch Covid-19, ngày 28-9, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã công bố "Chương trình khôi phục Du lịch nội địa toàn quốc, khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19 đợt 4".
Những vùng núi rừng heo hút còn khá hoang sơ và tách biệt với thế giới bên ngoài ở các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Lâm Đồng, Hà Giang rất ít người đặt chân đến; thế nhưng, đó là điểm đến của anh Trà Văn Kính (46 tuổi, ngụ TPHCM) và anh em trong đoàn thiện nguyện để trao cho đồng bào dân tộc nghèo phần quà, tấm áo mới, thuốc thang khi trái gió trở trời, những món ăn ngon mà họ chưa từng được nếm trải.
Sáng 31-7, tại Sân bay Tân Sơn Nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức tiếp nhận Chuyến hàng nghĩa tình với hơn 5 tấn hàng gồm 10.000 bánh chưng, giò chả của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang hỗ trợ nhân dân TPHCM.