“Hành trình” đưa 7 cựu cầu thủ U23 Việt Nam đến trước vành móng ngựa

Sáng nay 25-1, Tòa án nhân dân TPHCM đưa vụ án “đánh bạc, tổ chức đánh bạc” liên quan đến 7 cựu cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam là Văn Quyến, Hải Lâm, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Quốc Anh, Văn Trương, Quốc Vượng và cựu cầu thủ Trương Tấn Hải ra xét xử công khai. Phóng viên SGGP Thể Thao xin điểm lại “hành trình” đưa các cầu thủ U23 đến trước vành móng ngựa ngày hôm nay...

“Hành trình” đưa 7 cựu cầu thủ U23 Việt Nam đến trước vành móng ngựa ảnh 1

Quốc Anh (6) trong trận Việt Nam thắng Myanmar 1-0 tại SEA Games 23-2005. Ảnh: Hoàng Vy.

- Trưa 24-11-2005, sau khi họp kỹ thuật trước trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Myanmar, Quốc Vượng “nhóm họp” khẩn với các cầu thủ Hải Lâm, Văn Quyến, Bật Hiếu, Văn Trương và Phước Vĩnh, Quốc Anh tại phòng 214, khách sạn tại Bacolod (Philippines). Vượng thông báo vừa mới bắt được “mối” ở trong nước, nếu thắng Myanmar 1-0, hoặc cách biệt một bàn, mỗi người sẽ được nhận từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Người trong nước móc nối với Quốc Vượng chính là cựu cầu thủ Trương Tấn Hải.

- Chiều 24-11-2005, U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar 1-0, đúng giao kèo, riêng Quốc Vượng còn thắng độ thêm 250 triệu đồng.

- Ngày 26-11-2005, Trương Tấn Hải lấy 25.000 USD và 90 triệu đồng từ “trùm độ” Lý Quốc Kỳ giao cho bạn gái của Quốc Vượng tên L. tại một khách sạn trên đường Hồng Hà, quận Tân Bình - TPHCM.

- Ngày 5-12-2005, kết thúc SEA Games 23, về đến TPHCM, Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu điện thoại cho Quốc Vượng hỏi tiền “thù lao” làm độ. Tối cùng ngày,  Quốc Vượng đưa cho Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu mỗi người 20 triệu đồng. Gửi Quốc Anh cầm hộ Phước Vĩnh 20 triệu đồng.

- Ngày 20-12-2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C14) quyết định khởi tố vụ án hình sự “đánh bạc, tổ chức đánh bạc” liên quan đến một số cầu thủ U23 Việt Nam.

- Trong các ngày: 20-12-2005, 29-12-2005, 6-1-2006, 24-7-2006, 28-8-2006, lần lượt các cựu cầu thủ U23 Việt Nam là Quốc Vượng, Văn Quyến, Văn Trương, Hải Lâm, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Quốc Anh và cựu cầu thủ Trương Tấn Hải bị khởi tố bị can về các tội danh “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc”, trong đó các cựu cầu thủ Quốc Vượng, Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu, Trương Tấn Hải bị bắt tạm giam.

- Ngày 24-4-2006, Văn Quyến, Quốc Anh được cho tại ngoại chờ ngày xét xử

- Ngày 26-7-2006, Bật Hiếu được tại ngoại.

- Ngày 25-12-2006, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra cáo trạng truy tố 8 cựu cầu thủ về các tội “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc”.

- Ngày 2-1-2007, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao quyết định di lý các bị can Quốc Vượng, Trương Tấn Hải vào trại tạm giam Chí Hòa (TPHCM) chờ ngày xét xử.

- Ngày 12-1-2007, tại TPHCM, các bị can - cựu cầu thủ nhận quyết định đưa vụ án xét xử của Tòa án nhân dân TPHCM.

NGUYỄN VINH (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục