Hình ảnh xúc động đoàn công tác TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10

Ngày 18-9, trong khuôn khổ chuyến công tác trên các đảo ở vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, đoàn công tác TPHCM đã tới thăm, tặng quà chiến sĩ ở Nhà giàn DK1/10, thuộc vùng biển tỉnh Cà Mau.
Hình ảnh đoàn công tác TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: CHÍ THẠCH
Hình ảnh đoàn công tác TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tham gia đoàn có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác; Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu TPHCM; cùng hơn 200 đại biểu đại diện nhiều đơn vị ở TPHCM.

Thành viên đoàn công tác TPHCM không kiềm được sự xúc động khi trò chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến chia sẻ, đây là chuyến đi hết sức ý nghĩa, giúp các đại biểu cảm nhận rõ khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ với tinh thần ý chí vững vàng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và nhân dân.

Quang cảnh buổi thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 của đoàn công tác TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Quang cảnh buổi thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 của đoàn công tác TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nhà giàn DK1 đã trở thành biểu tượng khẳng định cột mốc chủ quyền của Việt Nam trên biển. Dù khó khăn, trở ngại nhiều mặt nhưng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn cùng với lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và các lực lượng Hải quân của Vùng 2 luôn cố gắng, nỗ lực vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ được giao; luôn đảm bảo canh giữ cho ngư dân ra khơi khai thác đánh bắt hải sản, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển, vùng trời, thềm lục địa của Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến tặng quà cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: CHÍ THẠCH
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến tặng quà cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: CHÍ THẠCH

Cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 xem bà con ngư dân như người thân trong gia đình. Các chiến sĩ đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Khi gặp khó khăn và hoạn nạn, ngư dân đều tìm đến nhà giàn để được giúp đỡ, đảm bảo thông tin cho tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trong mùa giông bão. Nhà giàn đã cung cấp, cứu nạn, hỗ trợ hàng trăm lượt tàu thuyền và ngư dân; cung cấp hàng ngàn mét khối nước ngọt, nhu yếu phẩm khác.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến xúc động chia sẻ đồng thời gửi lời chúc đến các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến xúc động chia sẻ đồng thời gửi lời chúc đến các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, ở nơi này, mỗi con người, mỗi cảnh vật đều là một câu chuyện đáng suy ngẫm và trân trọng. Đó là những câu chuyện về sự kiên cường, nghị lực, tinh thần lạc quan của con người lẫn cành cây, ngọn cỏ ở nơi đầu sóng ngọn gió. Giữa biển trời bao la, Nhà giàn tuy bé nhỏ nhưng nơi đây luôn có những con người gan dạ, can trường, luôn bám trời bám biển, giữ vững chủ quyền Tổ quốc.

“Tôi cùng các thành viên đoàn rất vui được đến thăm Nhà giàn DK1/10. Đặc biệt cũng thấy rất mừng khi các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn đã triển khai hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua và tiếp nối được truyền thống của thế hệ đi trước. Để hôm nay, luôn giữ vững tay súng, hỗ trợ cho ngư dân, đảm bảo các hoạt động sẵn sàng chiến đấu”, đồng chí Trần Kim Yến xúc động chia sẻ đồng thời gửi lời chúc đến các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu tại buổi thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu tại buổi thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác, ghi nhận nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ tại Nhà giàn DK1/10 đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân tặng quà cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân tặng quà cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: CHÍ THẠCH

“Các chiến sĩ ở nhà giàn DK1/10 luôn đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân từ lương thực, nước uống, y tế… Quan trọng hơn nữa, trong lòng ngư dân luôn coi nhà giàn này như một ngôi nhà chung của họ trên biển. Điều này giúp ngư dân an tâm đánh bắt hải sản trên vùng biển Việt Nam và tìm đến để được hỗ trợ”, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng nhấn mạnh.

Thiếu tá Lâm Văn Hiến, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10 cho biết, Nhà giàn DK1/10 được xây dựng vào năm 1994 nằm trên vùng biển thuộc bãi cạn Cà Mau. Thời gian qua, nhà giàn luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát kịp thời của Đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn DK1 và sự quan tâm của nhân dân cả nước.

Đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đặc biệt là sự quan tâm của cán bộ lãnh đạo, nhân dân TPHCM và các địa phương trong các năm qua cả về vật chất lẫn tinh thần; thường xuyên ra thăm động viên chiến sĩ nhà giàn và tặng các phần quà có ý nghĩa, thiết thực phục vụ đời sống, học tập, huấn luyện cho bộ đội.

“Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn rất xúc động khi đoàn đại biểu TPHCM đã vượt sóng gió đến thăm. Đây là niềm động viên cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc”, Thiếu tá Lâm Văn Hiến bày tỏ.

Dịp này, đoàn đã tặng những phần quà của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM và các đơn vị, doanh nghiệp gửi đến cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Các đại biểu cũng đã có buổi giao lưu văn nghệ sôi nổi, ấm áp và nhiều cảm xúc cùng các cán bộ, chiến sĩ tại đây.

>> Một số hình ảnh đoàn công tác TPHCM giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10:

Đoàn chuyển quà ra Nhà giàn bằng xuồng. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đoàn chuyển quà ra Nhà giàn bằng xuồng. Ảnh: CHÍ THẠCH

Những phần quà được chuyển lên Nhà giàn bằng dây. Ảnh: CHÍ THẠCH

Những phần quà được chuyển lên Nhà giàn bằng dây. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đoàn dùng xuồng để chuyển quà tới Nhà giàn. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đoàn dùng xuồng để chuyển quà tới Nhà giàn. Ảnh: CHÍ THẠCH

Những phần quà được kéo lên Nhà giàn bằng dây. Ảnh: CHÍ THẠCH

Những phần quà được kéo lên Nhà giàn bằng dây. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các đại biểu của đoàn công tác TPHCM leo thang để lên Nhà giàn giữa những đợt sóng lớn. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các đại biểu của đoàn công tác TPHCM leo thang để lên Nhà giàn giữa những đợt sóng lớn. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các phần quà được các thành viên đoàn chuyển lên Nhà giàn. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các phần quà được các thành viên đoàn chuyển lên Nhà giàn. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy quân chủng Hải quân di chuyển bằng lối cầu thang sắt để lên thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy quân chủng Hải quân di chuyển bằng lối cầu thang sắt để lên thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến di chuyển bằng lối cầu thang sắt để lên thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến di chuyển bằng lối cầu thang sắt để lên thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến viết sổ tặng cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến viết sổ tặng cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tin cùng chuyên mục