Họ đã nói

>> “Lạm phát nông nghiệp”

>> “Lạm phát nông nghiệp”

Theo nhật báo Yomiuri của Nhật, đây là một thuật ngữ mới được dùng để mô tả tình trạng giá các sản phẩm nông nghiệp tăng cao đang phủ bóng đen lên toàn thế giới.

>> “Trung Quốc đang phải đối mặt với một trong những vấn nạn ô nhiễm tồi tệ nhất”

Bộ trưởng Môi trường Trung Quốc Zhou Shengxian thừa nhận quy mô kinh hoàng của tình trạng nhiễm kim loại nặng ở nước này.

>> “Giá ngũ cốc có thể ngang với vàng”

Chủ tịch Liên đoàn công nông nghiệp Liên bang Nga Ivan Obolentsev nhận định trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng nói nước Nga. Theo ông Obolentsev, trong tương lai, ngũ cốc có thể chiếm khoảng 10% dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga vì ngũ cốc là loại hàng có tính thanh khoản cao nhất.

Tin cùng chuyên mục