Họ đã nói

>> “Người dân Afghanistan đã từng nghĩ sự kiện này như là một ngày đánh dấu sự tự do của họ. Nhưng ngày qua ngày… mọi người đã thôi không còn tin vào điều đó”.

Tuyên bố của nhà báo Afghanistan, ông Mohammad Sabber Fahim, trong lễ kỷ niệm 9 năm ngày Mỹ bắt đầu đưa quân vào Aghanistan (7-10-2001).

>> “Chúng tôi tin rằng có thể xảy ra một cuộc đảo chính quân sự vào bất kỳ lúc nào và các chiến binh cực đoan Shi’ite có thể kiểm soát đất nước này”.

Nhận định của một nguồn tin chính trị và tình báo được đăng trên nhật báo “Al-Sharq al Awsat” của Saudi Arabia số ra ngày 8-10 về nguy cơ xảy ra một cuộc đảo chính quân sự ở Iraq.

>> “Tôi sẽ không phủ nhận việc có thể có động cơ chính trị bên trong lời cảnh báo đó, trong đó có cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới ở Mỹ. Nếu người Mỹ có thông tin chính xác về những tên khủng bố và các phần tử Al Qaeda, chúng tôi phải được biết và chính chúng tôi có thể truy bắt chúng”.

Đại sứ Pakistan tại Anh Wajid Shamsul Hasan cho rằng việc Mỹ cảnh báo các công dân nước họ không nên du lịch tới châu Âu do lo ngại các vụ tấn công khủng bố có thể mang động cơ chính trị.

Tin cùng chuyên mục