Họ đã nói

“Chúng ta sẽ không tuân theo bất kỳ quy định nào cho đến khi trở thành thành viên đầy đủ của WTO. Nếu không, chúng ta sẽ phải thực thi tất cả các bổn phận và gánh chịu những phí tổn nhất định mà không được hưởng bất kỳ lợi ích nào như các nước thành viên”.

Họ đã nói

“Đó chỉ có thể là một giải pháp chính trị và chúng ta phải thực hiện một tiến trình chính trị”.

Họ đã nói

“Trong tình cảnh này, bất cứ ai ở đây cũng có thể bỏ mạng oan uổng”.

Họ đã nói

“Nguy cơ cả một thế hệ thanh niên chịu thiệt thòi đã hiển hiện”.

Họ đã nói

Các nỗ lực của Đức trong việc xây dựng một mô hình nhà nước đa văn hóa đã thất bại hoàn toàn

Họ đã nói

“Bất kỳ một cuộc xâm lược mới nào của Israel cũng sẽ đẩy toàn bộ tiến trình hòa bình vào ngõ cụt”.

Họ đã nói

“Nếu tại đây, ngay lúc này, chúng ta cho Nghị định thư Kyoto vào sọt rác thì trong tương lai không xa, chúng ta phải chịu trách nhiệm về tội diệt chủng vì đẩy nhiều người đến cái chết từ hệ quả của sự biến đổi khí hậu”.

Họ đã nói

>> “Tôi lo ngại rằng nếu đồng minh càng cắt giảm ngân sách thì mọi người lại trông đợi nước Mỹ bù đắp vào khoản thiếu hụt đó”

Họ đã nói

“Tất cả những người tham gia trong cuộc xung đột chính trị hiện nay - những người áo vàng, áo đỏ và thậm chí cả chính phủ của ông Abhisit Vejjajiva - đều là sản phẩm phụ của cuộc đảo chính 2006”.

Họ đã nói

“Nếu không ai làm hại tôi, tôi sẽ chẳng động đến ai. Nhưng nếu có ai đó gây hại cho tôi, tôi buộc phải đáp trả”.

Chính trị

Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028: Vun bồi điểm tựa niềm tin cho người lao động

Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028: Vun bồi điểm tựa niềm tin cho người lao động

Hoạt động Công đoàn TPHCM đứng trước nhiều vấn đề mới, cùng sự đòi hỏi của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn ngày càng cao. Điều này đặt ra yêu cầu cho tổ chức công đoàn phải có sự đổi mới trong hoạt động, thực sự là nơi tập hợp người lao động; đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Xã hội

Đại biểu của dân và trách nhiệm “đúng vai, thuộc bài”- Bài 1: Trách nhiệm trên từng lá phiếu

Đại biểu của dân và trách nhiệm “đúng vai, thuộc bài”- Bài 1: Trách nhiệm trên từng lá phiếu

LTS: Với mỗi đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND), đến với dân là để lắng nghe tiếng dân, trở về với dân là để tự vấn về những điều mình đã hứa, đã làm được cho dân. Hứa và thực hiện được lời hứa là một trọng trách to lớn mà mỗi ĐBQH, đại biểu HĐND TPHCM luôn đau đáu để làm “đúng vai”, “thuộc bài”, củng cố niềm tin của người dân vào Đảng và Nhà nước.

Kinh tế