Họ đã nói

“Chúng ta sẽ không tuân theo bất kỳ quy định nào cho đến khi trở thành thành viên đầy đủ của WTO. Nếu không, chúng ta sẽ phải thực thi tất cả các bổn phận và gánh chịu những phí tổn nhất định mà không được hưởng bất kỳ lợi ích nào như các nước thành viên”.

“Chúng ta sẽ không tuân theo bất kỳ quy định nào cho đến khi trở thành thành viên đầy đủ của WTO. Nếu không, chúng ta sẽ phải thực thi tất cả các bổn phận và gánh chịu những phí tổn nhất định mà không được hưởng bất kỳ lợi ích nào như các nước thành viên”.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin nói với giới chức nước này về việc chấp hành các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong thời gian Nga chưa được chấp thuận là thành viên của tổ chức này. (AFP) 
 
“Chính phủ Brazil không chấp nhận nội dung của những báo cáo mà một số nước, dựa trên cơ sở luật pháp và quan điểm của riêng mình, đơn phương tiến hành và tự trao cho mình vai trò đánh giá tình hình nhân quyền trên toàn thế giới”.

Chính phủ Brazil ngày 8-4 đã ra thông cáo chính thức bác bỏ những nội dung trong báo cáo mà Bộ Ngoại giao Mỹ mới công bố về tình trạng nhân quyền tại quốc gia lớn nhất Nam Mỹ này. (AP)

Tin cùng chuyên mục