Họ đã nói

“Hoan nghênh quyết định của CHDCND Triều Tiên ban lệnh ân xá đặc biệt đối với Aijalon Mahli Gomes”.

“Hoan nghênh quyết định của CHDCND Triều Tiên ban lệnh ân xá đặc biệt đối với Aijalon Mahli Gomes”. Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh việc phóng thích người bị CHDCND Triều Tiên kết án 8 năm tù giam hồi tháng 4 vì đã xâm nhập trái phép vào khu vực biên giới giáp với Trung Quốc. 

* “Không có chuyện cắt đứt quan hệ quốc phòng với Trung Quốc”. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony ngày 27-8 đã bác bỏ khả năng cắt đứt quan hệ quốc phòng với Trung Quốc trong bối cảnh bất đồng giữa hai nước về việc Bắc Kinh từ chối cấp thị thực cho Trung tướng B. S. Jaswal, Tư lệnh Tập đoàn quân miền Bắc Ấn Độ, tới thăm Trung Quốc với lý do viên tướng này đến từ “vùng Jammu và Kashmir nhạy cảm”. 

* “Lẽ ra phải có ai đó chính thức nói lời xin lỗi và thừa nhận đây là điều đáng xấu hổ của quốc gia”. Chủ tịch một công ty cố vấn an ninh Philippines Augustus Esmeralda phát biểu về vụ bắt cóc con tin tại Philippines khiến 8 du khách Hồng Công thiệt mạng.

Tin cùng chuyên mục