
Phiên tòa đầu tiên xét xử cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein và 7 cựu quan chức cấp cao dưới thời ông tại thủ đô Baghdad đã dừng lại do Chánh án Rizgar Mohammed Amin quyết định hoãn tiến trình xét xử đến ngày 28-11, sau khi luật sư của ông Saddam Hussein, yêu cầu hoãn lại phiên tòa ba tháng. Mời click vào để xem video

Saddam Hussein và 7 cộng sự, trong đó có cựu Phó Tổng thống Taha Yassin Ramadan và em trai cùng cha khác mẹ của ông Saddam Hussein - cựu Giám đốc Cơ quan tình báo Iraq Barzan Ibrahim đều khẳng định họ vô tội và bị xét xử bất hợp pháp. Ông Saddam Hussein tuyên bố phiên tòa này là trái Hiến pháp Iraq và vạch rõ sự chiếm đóng của Mỹ và liên quân ở Iraq là bất hợp pháp, đồng thời khẳng định ông vẫn là Tổng thống hợp Hiến của Iraq .
Ông Saddam Hussein cùng các cộng sự bị buộc tội là "tội phạm chiến tranh và gây tội ác chống loài người" và họ có thể sẽ bị kết án tử hình Mỹ và Chính phủ Iraq cũng lo ngại việc xét xử ông Saddam Hussein sẽ làm gia tăng bạo lực và mối bất hòa giữa các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc ở Iraq .
Ông Saddam Hussein , 68 tuổi, lên làm Tổng thống Iraq năm 1968, bị lực lượng liên quân do Mỹ cầm đầu lật đổ tháng 4-2003 và bị lính Mỹ bắt hồi tháng 12 cùng năm này.
Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi ở Iraq trong ngày diễn ra phiên tòa xét xử ông Saddam Hussein . Lực lượng nổi dậy Iraq đã bắn chết 26 người và bắn bị thương một số người khác trong một loạt cuộc tấn công ở nhiều địa phương, trong đó có trạm kiểm soát của cảnh sát ở gần đường cao tốc phía Tây thủ đô Baghdad, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng cách Baghdad khoảng 48 km về phía Nam và một trạm bán khí đốt .
Cùng ngày 19/10, quân đội Iraq cho biết họ đã bắt được cháu trai của cựu Tổng thống Saddam Hussein khi ông này tham gia cuộc biểu tình phản đối phiên tòa xử ông Hussein tại thành phố Tikrit đêm 18-10.
L.Q (theo TTXVN, VTV)