Hoạt động đối ngoại vừa qua thể hiện sự coi trọng của cộng đồng quốc tế với cơ đồ, tiềm lực, vị thế của Việt Nam

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết kỳ họp thứ thứ 6 tháng 11 vừa qua, Quốc hội đã thông qua 30 dự án luật liên quan đến đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các đại biểu dự hội nghị, sáng 19-12. Ảnh: QUANG PHÚC
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các đại biểu dự hội nghị, sáng 19-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội nghị ngoại giao 32 ngày 19-12, đồng chí Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhắc lại phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư tại hội nghị đối ngoại toàn quốc đầu tiên ngày 14-12-2021, trong đó khẳng định vị trí của đối ngoại cùng với đối nội là hai vấn đề cơ bản của bất kỳ quốc gia nào. Tổng Bí thư cũng đã chỉ đạo các vấn đề về tư tưởng, nguyên tắc, nhiệm vụ của công tác đối ngoại, đặc biệt là khẳng định về trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc, độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam – gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển.

Theo Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, những kết quả hoạt động đối ngoại thời gian vừa qua đã thể hiện sự coi trọng của cộng đồng quốc tế với cơ đồ, tiềm lực, vị thế của Việt Nam; đường lối ngoại đúng đắn, trường phái ngoại giao mang bản sắc cây tre Việt Nam; sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp cá nhân đồng chí Tổng Bí thư và sự phối hợp của ban, bộ, ngành, địa phương.

1-4634.jpg
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong khi đó, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy Ban đối ngoại Quốc hội cũng nhấn mạnh, đối ngoại Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay được triển khai đồng bộ, chủ động, tích cực, toàn diện. Trong công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội đã ưu tiên xây dựng khuôn khổ pháp lý đối ngoại. Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết kỳ họp thứ thứ 6 tháng 11 vừa qua, Quốc hội đã thông qua 30 dự án luật liên quan đến đối ngoại và hội nhập quốc tế…

“Hoạt động đối ngoại Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đã đạt được nhiều thành tựu, các hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đã mang lại những kết quả có ý nghĩa tích cực về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh…; tăng cường đan xen lợi ích giữa các quốc gia”, ông Vũ Hải Hà nêu.

h-4454.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội đã ký 18 văn kiện hợp tác với Quốc hội các nước nhằm tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện. Hoạt động đối ngoại đa phương của Quốc hội cũng được tích cực đẩy mạnh. Quốc hội Việt Nam đã tích cực tham gia có trách nhiệm, đóng góp tích cực tại các hội nghị đa phương, Liên minh Nghị viện thế giới, Hội đồng Nghị viện ASEAN, Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương… qua đó nâng cao vị thế quốc tế của đất nước. Đặc biệt, Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 vừa qua.

Trước tình hình thế giới diễn biến khó lường, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội luôn ý thức sâu sắc tầm quan trọng của đối ngoại Quốc hội, góp phần xây dựng một nền đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại, vững mạnh. Từ đó, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội luôn nỗ lực khẳng định vai trò của của đối ngoại Quốc hội; tăng cường hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại Quốc hội với đặc thù vừa mang tính nhà nước vừa mang tính nhân dân, nâng cao uy tín của Quốc hội và vị thế của đất nước…

t-22.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho hay, Hà Nội đã và đang tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, phấn đấu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đối tác tin cậy, có trách nhiệm, trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn với bạn bè quốc tế. Hà Nội đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai toàn diện hoạt động đối ngoại trên 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, năm 2023, Hà Nội ghi dấu ấn với các bước ngoặt quy mô lớn như hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12; hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ X, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế về Thủ đô năng động, sáng tạo, hội nhập.

Song song với đó, Hà Nội tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ địa phương các nước có quan hệ truyền thống tại Lào. “Có thể nói, hoạt động đối ngoại chính trị cấp cao đã thúc đẩy quan hệ giữa Hà Nội với các địa phương tại các nước trên thế giới đi vào thực chất, hiệu quả hơn, đồng thời, mở rộng cơ hội với các đối tác mới”, ông Trần Sỹ Thanh đánh giá.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đối ngoại kinh tế tiếp tục là trụ cột, thành phố quan tâm, mở rộng các cơ hội hợp tác với các đối tác phù hợp, thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô. Ngoài ra, công tác đối ngoại nhân dân được triển khai sôi nổi, phong phú, đa dạng, mạnh mẽ, qua đó, quảng bá hình ảnh Hà Nội thân thiện, hiếu khách và mang đậm bản sắc thủ đô văn hiến, vì hòa bình...

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, sự đồng thuận, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị, các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân đã hỗ trợ ngành ngoại giao thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại vì sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc...

Tin cùng chuyên mục