
Những năm gần nay, xã hội càng phát triển, đời sống người dân được nâng cao nên nhu cầu mua sắm nữ trang, đá quý cũng tăng theo. Để đáp ứng nhu cầu này của xã hội, ngành kim hoàn - đá quý ở Việt Nam cần sử dụng nhiều lao động có kỹ năng tay nghề cao.

Học nghề kim hoàn.
Thế nhưng do đầu vào đào tạo chính quy ở các trường nghề còn thấp nên thiếu nguồn nhân lực chuyên ngành cung ứng cho các doanh nghiệp chuyên doanh vàng bạc đá quý. Từ khi thành lập đến nay, Trường Dạy nghề dân lập Kim Hoàn Việt Nam đã đào tạo gần 800 thợ kim hoàn, đá quý.
Ngoài đào tạo kỹ thuật thiết kế hàng trang sức, Trường Kim Hoàn Việt Nam còn dạy thêm kỹ năng bán hàng cho học viên. Nhờ thế khi ra trường, học viên có thể mở cửa hàng nhỏ kinh doanh nữ trang, đá quý hoặc được tiếp nhận vào làm việc ngay với thu nhập bình quân 800 ngàn đồng/tháng.
Hiện nay, thiết kế trang sức được coi là ngành học mới và thịnh hành. Ngành này chuyên đào tạo thiết kế, tạo mẫu riêng. Muốn theo nghề kim hoàn, đòi hỏi người học phải khéo tay, nhanh mắt, có chút năng khiếu, tỉ mỉ cần mẫn. Thực tế cho thấy nhu cầu tuyển dụng thợ kim hoàn rất lớn và có nhiều công ty kinh doanh vàng bạc đá quý kêu thiếu lao động, nhất là thợ nhận hột, sửa sáp, mổ khuôn cao su.
Ngoài đào tạo hệ dài hạn (mỹ nghệ kim hoàn và kỹ thuật kim hoàn, mỹ nghệ chạm khắc (12 tháng) và thiết kế - tạo mẫu trang sức (18 tháng), Trường Kim Hoàn Việt Nam còn đào tạo hệ ngắn hạn như đá quý, kim cương căn bản, chế tác đá quý, phân cấp kiểm định đá quý căn bản, giám định - kiểm định kim cương…
Bên cạnh đó, trường thường xuyên mở lớp chuyên đề như kỹ thuật đúc hàng, pha chế hợp kim vàng trắng, phân kim vàng bạc, kỹ thuật gắn đá kim cương, nhận biết và phân cấp kim cương, định giá kim cương, thế giới đá màu, giới thiệu về hồng ngọc, lam ngọc, cẩm thạch, mã não, ngọc trai, đá quý nhân tạo... Mọi chi tiết, liên hệ số 1/8C Hoàng Việt phường 4 quận Tân Bình TPHCM.
LIÊN HÒA