Học sinh khối 12 Trường THPT Thủ Thiêm, TP Thủ Đức tự tin khi đến tiêm chủng
Ghi nhận tại điểm tiêm Trường THPT Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, đa phần phụ huynh và học sinh có mặt tại điểm tiêm sáng nay đều rất phấn khởi. Dù khá hồi hộp trước khi tiêm, nhưng được sự tư vấn của thầy cô, học sinh Đặng Cẩm Tiên, lớp 12T2, Trường THPT Thủ Thiêm tự tin ngồi đợi đến lượt vào tiêm chủng.
“Em chỉ sợ đau, chứ không lo về việc mình phải tiêm vaccine Covid-19. Với việc được tiêm vaccine sẽ giúp mình giảm thiểu nguy cơ mắc virus SARS-CoV-2, cũng như nếu mắc thì cũng bị nhẹ hơn. Hy vọng tất cả học sinh chúng em được tiêm đủ 2 mũi vaccine và sẽ sớm quay trở lại trường học trực tiếp”, em Tiên bày tỏ.
Học sinh ngồi chờ tiêm vaccine
Ngồi đợi con tại khu vực dành riêng cho phụ huynh, ông Đoàn Minh Thơ (cha của học sinh Đoàn Phú Mai Anh, lớp 12X5) phấn khởi nói, ông biết ơn Chính phủ, thành phố đã nỗ lực vượt bậc để học sinh được tiêm chủng. Việc này giúp cho các bậc phụ huynh an tâm hơn khi con quay lại trường. Ông Thơ chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên nước ta tổ chức tiêm cho các em học sinh, bản thân có con trong độ tuổi này tôi thấy rất vui. Hai cha con đến điểm tiêm trong tâm trạng thoải mái. Trong thời điểm này, được tiêm vaccine là điều may mắn, các cháu là tương lai của đất nước, được quan tâm như thế chúng tôi rất trân trọng”.
Hàng trăm phụ huynh Trường THPT Thủ Thiêm ngồi đợi con tiêm chủng
Hướng dẫn phụ huynh và học sinh vào tiêm chủng
Trao đổi về công tác tiêm chủng cho trẻ em trên địa bàn TP Thủ Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng cho biết, TP Thủ Đức dự kiến tiêm cho trên 110.000 em từ 12-17 tuổi, trong đó tiêm mũi 1 cho khoảng 34.476 em có độ tuổi từ 16-17 tuổi. Sau đó, tiếp tục hạ dần từ 14-15 tuổi cho khoảng 30.000 em, 12-13 tuổi cho khoảng 45.000 em theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương.
“Hôm nay, TP Thủ Đức bố trí 20/54 điểm tiêm cố định tại 34 phường và tại 3 bệnh viện gồm Bệnh viện TP Thủ Đức, Bệnh viện Lê Văn Việt và Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Tùy tình hình thực tế tại mỗi phường có thể bố trí nhiều điểm tiêm để bảo đảm phòng dịch Covid-19”, ông Nguyễn Kỳ Phùng cho biết thêm.
Qua thực tế tại các địa phương trong buổi sáng nay cho thấy, công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch. Phụ huynh đều hân hoan khi con em mình được tiêm vaccine Covid-19. Đồng thời, nhằm đảm bảo quyền lợi cho trẻ trong độ tuổi, kể cả trẻ nghỉ học, bỏ học, tàn tật và trẻ từ các địa phương khác theo cha mẹ về thành phố lập nghiệp nhưng chưa khai báo tạm trú, tạm vắng… lãnh đạo TP Thủ Đức và các quận huyện đều nhấn mạnh sẽ rà soát lại, nhằm không để xảy ra việc bỏ sót bất cứ trường hợp trẻ trong độ tuổi không được tiêm chủng, bằng cách yêu cầu tổ dân cư, khu phố đến phường, xã, thị trấn phải "đi từng nhà, rà từng đối tượng".
Phụ huynh đồng hành cùng con em mình trong tiêm chủng
Kiểm tra kỹ phiếu sàng lọc tiêm chủng và số thứ tự cho học sinh
Học sinh được tư vấn tâm lý, khám sàng lọc kỹ, đo thân nhiệt trước khi tiêm
Khám sàng lọc trước khi tiêm
Theo Phó Giám đốc điều hành Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm, trước khi tiêm, học sinh cần được giải thích để hiểu tầm quan trọng của tiêm vaccine. Học sinh nên mặc áo ngắn tay hay áo dễ lộ cánh tay khi tiêm. Phụ huynh mang đầy đủ giấy tờ cần thiết theo quy định đến điểm tiêm và khai báo y tế trước khi tiêm chủng. Trong suốt quá trình tiêm, phụ huynh cần an ủi học sinh.
Ngoài ra, để ngăn ngừa ngất xỉu và các chấn thương liên quan đến ngất xỉu, học sinh nên được ngồi hoặc nằm trong khi tiêm. Đặc biệt, cần cho học sinh ở lại trong 15-30 phút để có thể quan sát trong trường hợp các em bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng và cần được điều trị ngay lập tức. Khi tiêm vaccine Covid-19, các em có thể bị một số tác dụng phụ như: mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, ớn lạnh, sốt, buồn nôn. Đó là những dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể trẻ đang xây dựng lớp bảo vệ và sẽ biến mất sau vài ngày.
Chuẩn bị tiêm cho trẻ
Các em học sinh phấn khởi khi được tiêm chủng
Nhóm đủ điều kiện tiêm là trẻ trong độ tuổi theo khuyến cáo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và không quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào trong thành phần của vaccine. Nhóm cần thận trọng tiêm gồm trẻ có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác; trẻ có bệnh nền; bệnh mạn tính; trẻ mất tri giác, mất năng lực hành vi; trẻ có tiền sử giảm tiểu cầu hoặc rối loạn đông máu; trẻ thấy bất thường dấu hiệu sống.