Học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại cuộc thi khoa học quốc tế năm 2019

Tham dự cuộc thi khoa học quốc tế lần thứ nhất năm 2019, đoàn  Việt Nam đã đạt được thành tích ấn tượng khi cả 39 học sinh đều đoạt giải với 4 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 14 huy chương đồng, 11 giải khuyến khích.
4 học sinh Việt Nam đoạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi khoa học quốc tế ISC năm 2019. Ảnh: TTXVN
4 học sinh Việt Nam đoạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi khoa học quốc tế ISC năm 2019. Ảnh: TTXVN

Học sinh Kiều Hoàng Yến, Trường THCS Ngô Sĩ Liên có điểm cao thứ 2 của cuộc thi.

Cuộc thi khoa học quốc tế lần thứ nhất năm 2019 (ISC 2019) dành cho học sinh dưới 13 tuổi và học sinh dưới 16 tuổi được tổ chức tại tại Bogor, Indonesia. Đoàn giáo viên và học sinh quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự, với 39 học sinh và 6 cán bộ, giáo viên đến từ 2 trường: THCS Trưng Vương và THCS Ngô Sĩ Liên.

Trong phần thi cá nhân, học sinh làm bài bằng tiếng Anh. Bài thi đồng đội gồm 2 phần. Phần 1 phải trả lời 30 câu trắc nghiệm chọn đáp án, phần 2 gồm 8 câu hỏi phải trả lời trình bày lời giải bằng tiếng Anh. Trong phần thi đồng đội, các học sinh cùng nhau hoàn thành một dự án làm việc nhóm, lập trình code cho một robot di chuyển vượt qua các chướng ngại vật theo yêu cầu của đề thi.

Tin cùng chuyên mục