Học viện Cán bộ TPHCM phải là đơn vị đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề cao trách nhiệm, vai trò của học viện, là đơn vị đi đầu trong đào tạo, bồi dưỡng và đáp ứng yêu cầu chuẩn bị tốt đội ngũ nhân lực cho thành phố trên mọi lĩnh vực.

Sáng 14-10, Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM điểm lại kết quả mà tập thể nhà trường cùng các học viên, sinh viên đạt được trong năm học vừa qua. Theo đó, năm học 2023-2024, học viện thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh 603 sinh viên hệ đại học chính quy khóa 8 với 5 chuyên ngành.

Lãnh đạo TPHCM và tập thể Ban Giám đốc, giảng viên Học viện Cán bộ TPHCM tại Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh THANH TIÊN

Lãnh đạo TPHCM và tập thể Ban Giám đốc, giảng viên Học viện Cán bộ TPHCM tại Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh THANH TIÊN

Công tác quản lý khoa học được đẩy mạnh theo hướng tập trung nghiên cứu về lý luận và thực tiễn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; triển khai chính quyền đô thị gắn với thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Học viện đã tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần đầu. Đặc biệt, hoàn thành đề án Xây dựng học viện đạt trường chính trị chuẩn mức 1 trước thời hạn 1 năm, vinh dự được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao bằng công nhận trường chính trị đạt chuẩn mức 1.

Các đồng chí lãnh đạo, giảng viên và sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: THANH TIÊN

Các đồng chí lãnh đạo, giảng viên và sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: THANH TIÊN

PGS-TS Nguyễn Tấn Phát mong muốn tập thể nhà trường cùng các học viên, sinh viên tiếp tục đoàn kết, tập trung rèn luyện và học tập để tiếp tục có một năm học với nhiều thành tích tốt.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng tập thể cán bộ viên chức và toàn thể học viên, sinh viên của học viện nhân năm học mới.

Theo đồng chí, những năm qua, Học viện Cán bộ TPHCM đã đạt nhiều thành tích đáng trân trọng. Trong đó, vinh dự đón bằng công nhận trường chính trị chuẩn mức 1, hoàn thành kế hoạch trước thời hạn 1 năm. Học viện đã tập trung triển khai các kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 gắn với sự phát triển của TPHCM. Đồng thời, tăng cường các giải pháp và tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chính trị đạt chuẩn về thể chế; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ giảng viên; đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; cơ sở vật chất.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải khen thưởng sinh viên thủ khoa và á khoa toàn khóa của Học viện Cán bộ TPHCM năm học 2023-2024. Ảnh THANH TIÊN

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải khen thưởng sinh viên thủ khoa và á khoa toàn khóa của Học viện Cán bộ TPHCM năm học 2023-2024. Ảnh THANH TIÊN

Đồng chí cũng đề cao trách nhiệm, vai trò của học viện là đơn vị đi đầu trong đào tạo, bồi dưỡng và đáp ứng yêu cầu chuẩn bị tốt đội ngũ nhân lực cho việc quản lý và phát triển thành phố trên mọi lĩnh vực.

“Những kết quả nêu trên là thành tích rất đáng trân trọng, thể hiện trách nhiệm, nỗ lực quyết tâm của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý cùng toàn thể sinh viên, học viên của học viện, góp phần quan trọng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị thành phố, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Thành ủy, UBND TPHCM giao”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Đồng chí yêu cầu học viện tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, viên chức lãnh đạo, quản lý; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, am hiểu thực tiễn; có những sản phẩm nghiên cứu lý luận chính trị được đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế.

PGS-TS Nguyễn Tấn Phát khen thưởng sinh viên thủ khoa và á khoa ngành của học viện năm học 2023-2024. Ảnh THANH TIÊN

PGS-TS Nguyễn Tấn Phát khen thưởng sinh viên thủ khoa và á khoa ngành của học viện năm học 2023-2024. Ảnh THANH TIÊN

Mặt khác, học viện cũng phải là đơn vị đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phải tập hợp được một đội ngũ các nhà khoa học, nhà giáo vừa có tâm, vừa có tầm, có trí tuệ, tri thức, kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị để định hướng dư luận, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc, thù địch trong tình hình mới.

Dịp này, Quỹ "Đồng hành cùng sinh viên học viện" đã vận động hơn 300 triệu đồng để khen thưởng sinh viên có thành tích tốt và hỗ trợ sinh viên vượt khó học tập.

Học viện cũng khen thưởng các thủ khoa, á khoa học viện và thủ khoa ngành với tiền thưởng từ 5-10 triệu đồng/sinh viên. Ngoài ra, trao học bổng cho 7 sinh viên các ngành đào tạo đại học chính quy đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023.

Tin cùng chuyên mục