(SGGP). – “Để đổi mới công tác tư tưởng, lý luận, cần có cuộc cách mạng về tư duy; mở rộng dân chủ hơn nữa để mọi người, nhất là những nhà khoa học phát biểu thẳng thắn suy nghĩ của mình; có cơ chế “mở” để đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận; khuyến khích thái độ hoài nghi khoa học...” - Đó là một số ý kiến nêu ra tại hội thảo khoa học “Quan điểm, nguyên tắc và phương hướng, giải pháp đổi mới công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới” do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM tổ chức vào ngày 29-12 tại TPHCM.
Nhiều ý kiến cho rằng, lâu nay có tình trạng nhiều người rất sợ nói khác, sợ tranh luận, sợ sáng tạo chỉ vì sợ đụng chạm, sợ sai sẽ làm ảnh hưởng đến cá nhân. Đây là một trong những lý do làm cho công tác tư tưởng, lý luận nói chung chưa đi trước cuộc sống, chưa giải đáp kịp thời những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.
Vấn đề đặt ra là đổi mới phương pháp nghiên cứu lý luận từ dưới lên trên, thay vì từ trên xuống dưới; cần nói đúng, hiểu đúng về chủ nghĩa xã hội và tư bản chủ nghĩa; cần có những đột phá trong nghiên cứu để có nhận thức mới và phát triển hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội; tôn trọng quyền của dân và tạo điều kiện cho dân phát huy dân chủ, phản biện xã hội; đổi mới nội dung giáo trình và phương pháp giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với tình hình cụ thể và từng đối tượng.
T.Sơn