Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, sau khi “Hội quán Canh Tân” ở xã An Nhơn, huyện Châu Thành được thành lập vào tháng 7-2016, với 105 thành viên tham gia; tính đến tháng 10- 2019, toàn tỉnh đã có 84 hội quán được ra đời với hơn 4.770 thành viên tham gia (trong đó có 441 nữ). Đặc biệt, trên nền tảng các hội quán, thời gian qua đã có 17 hợp tác xã nông nghiệp và đa dịch vụ… được thành lập, tạo sự gắn kết giữa nông dân với các đơn vị trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm…
Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, mong muốn mỗi người dân hãy cùng đứng lên làm chủ xóm làng, làm chủ quê hương, mảnh vườn, thửa ruộng của mình; tự quyết và tự quản những vấn đề với trách nhiệm thuộc về mình mà không phải trông chờ, ỷ lại. Hãy làm một “cuộc cách mạng” trong chính mình để thay đổi tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho gia đình, xã hội và cho thế hệ tương lai. Hội quán ra đời không chỉ giải quyết những việc hiện tại, mà cùng chung tay xây dựng một xã hội tương lai. Sau hội quán và sau nông thôn mới, sẽ là những “ngôi làng thông minh” ra đời, đây là điều mà Đồng Tháp đang hướng đến…
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm mô hình hội quán ở TP Cao Lãnh vào đầu tháng 9-2019
Thời gian qua, mô hình hội quán ở Đồng Tháp được nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm, đánh giá cao tính hiệu quả và chỉ đạo nhân rộng sang nhiều địa phương trong cả nước…