Hơn 93.000 thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh chưa từng có tiền lệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, do đó nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo và nhân dân Thủ đô.
Thí sinh đội mưa đến điểm thi. Ảnh: QUANG PHÚC
Thí sinh đội mưa đến điểm thi. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 12-6, hơn 93.000 thí sinh Hà Nội đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022. Sáng 12-6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn (90 phút) và Ngoại ngữ (45 phút).

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh chưa từng có tiền lệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, do đó nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo và nhân dân Thủ đô.

Hà Nội huy động gần 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia nhiệm vụ tại 184 điểm thi với gần 4.000 phòng thi.

Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch, ngày 11-6, tất cả thí sinh đã nghe phổ biến quy chế thi tuyển sinh bằng hình thức online, đồng thời hoàn thành khai báo y tế theo quy định. Công tác phổ biến quy chế thi tới học sinh diễn ra thuận lợi, giải đáp được hầu hết thắc mắc của thí sinh.

Hơn 93.000 thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ảnh 1 Tất cả thí sinh đều được đo thân nhiệt. Ảnh chụp tại Trường THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Ảnh: QUANG PHÚC

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 tại Hà Nội diễn ra vào hai buổi sáng các ngày 12 và 13-6. Sáng 12-6, học sinh làm bài thi môn Ngữ văn (90 phút) và Ngoại ngữ (45 phút); sáng 13-6, học sinh làm bài thi môn Toán (90 phút) và Lịch sử (45 phút). Ngày 14-6 thí sinh sẽ thi các môn chuyên và ngày 15, 16-6 thi chương trình song bằng.

Hơn 93.000 thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ảnh 2 Công tác bảo đảm an toàn phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Ảnh:  QUANG PHÚC

Tính đến ngày 7-6, toàn thành phố có 14 học sinh khối 9 thuộc diện F1 (được tuyển thẳng), 5 em thuộc diện F2 và 16 em trong khu vực phong tỏa.

Sáng sớm 12-6, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trời Hà Nội đổ mưa to kèm sấm chớp, một số tuyến đường bị ngập khiến cho thí sinh đến điểm thi khá vất vả. Tuy nhiên, sau đó mưa tạnh, thí sinh được làm bài trong tiết trời mát mẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên ở một số điểm thi, dù cơn mưa sáng nay rất lớn nhưng lực lượng tình nguyện tiếp sức mùa thi đã tới điểm thi từ rất sớm. 6 giờ 30, tất cả vào vị trí và thực hiện nhiệm vụ. Lượng tình nguyện Đoàn thanh niên đảm nhiệm việc đo thân nhiệt, xịt khử khuẩn cho thí sinh, đảm bảo mọi thí sinh trước khi vào phòng thi đều được thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện những thí sinh có thân nhiệt cao, biểu hiện sốt để báo lại với y tế điểm thi xử lý. Tất cả thành viên lực lượng tình nguyện đều phải trải qua lớp tập huấn về đo thân nhiệt sao cho đúng cách; đảm bảo an toàn phòng dịch cho bản thân thông qua tuân thủ nghiêm việc phòng chống dịch (đeo khẩu  trang, kính trống giọt bắn…).

Hơn 93.000 thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ảnh 3 Điểm thi ở Trường THCS Nguyên Khê, huyện Đông Anh bảo đảm khoảng cách an toàn. Ảnh: QUANG PHÚC

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên ở Hà Nội năm nay có sự tham gia của hơn 93.000 thí sinh tại 184 điểm thi. Chỉ khoảng 67.000 em trúng tuyển vào trường công lập, số còn lại sẽ học trường ngoài công lập, trường THPT công lập tự chủ tài chính, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và học nghề.

Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp, Hà Nội quyết định không tổ chức thi buổi chiều, từ 3 buổi rút thành 2 buổi, để đảm bảo an toàn, giảm áp lực nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công tác tuyển sinh.

Tin cùng chuyên mục