Israel tăng gấp đôi nguồn cung nước ngọt cho Jordan

Israel vừa chính thức nhất trí tăng gấp đôi nguồn cung nước ngọt cho nước láng giềng Jordan, một trong những quốc gia thiếu nước nghiêm trọng nhất trên thế giới. 
Đường ống dẫn nước từ Israel đến Jordan gần biên giới giữa hai nước
Đường ống dẫn nước từ Israel đến Jordan gần biên giới giữa hai nước

Theo Times of Israel, việc Israel tăng gấp đôi nguồn cung nước ngọt cho Jordan nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác về kinh tế mà hai nước ký vào tháng 7 vừa qua.

Theo đó, Israel sẽ bán 50 triệu m3 nước cho Jordan, tăng gấp đôi lượng nước mà Tel Aviv đã cung cấp cho Amman. Người phát ngôn của Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng, năng lượng và nguồn nước Israel Karine Elharrar cho biết, lượng nước cấp bổ sung này sẽ được khai thác từ biển Galilee.

Israel là quốc gia có khí hậu nóng và khô. Tuy nhiên, nước này đã phát triển công nghệ khử muối, tức là tách muối khỏi nước biển để lấy nước ngọt sử dụng, mở ra cơ hội bán nước ngọt cho các nước khác.

Tin cùng chuyên mục