Israel tấn công đáp trả Houthi
Theo thông báo của quân đội Israel, tên lửa bị đánh chặn sau khi nhiều khu vực của nước này kích hoạt còi báo động. Phía Houthi ở Yemen sau đó cũng đã xác nhận phóng tên lửa đạn đạo về phía khu vực Jaffa của Israel. Houthi nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công để bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết với người dân Palestine cho đến khi Israel ngừng mọi hoạt động quân sự ở Dải Gaza. Đáp trả các cuộc tấn công của Houthi, Israel không kích nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng ở những khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, trong đó có cả cơ sở năng lượng và địa điểm quân sự.
Liên quan đến sức ép của Israel đối với phong trào Hezbollah tại Lebanon, thủ lĩnh của Hezbollah Naim Qassem cho biết phong trào này sẽ không đầu hàng hay từ bỏ vũ khí. Phát biểu trên truyền hình, ông Qassem nhấn mạnh Hezbollah sẽ không giải giáp, đồng thời nói rõ Tel Aviv phải chấm dứt các hành động quân sự trước khi có thể tiến tới bất kỳ thay đổi nào từ phía Hezbollah.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Đặc phái viên Mỹ về Syria đồng thời là Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Thomas Barrack (hay còn được biết đến là Tom Barrack) dự kiến sẽ tới thủ đô Beiruth của Lebanon trong ngày 7-7 để thảo luận với giới chức nước chủ nhà về đề xuất giải giáp phong trào Hezbollah trước cuối năm nay. Đề xuất này do chính ông Tom Barrack đưa ra hồi tháng trước và đã gửi tới chính quyền Lebanon, trong đó ông kêu gọi Hezbollah từ bỏ vũ khí để đổi lấy hỗ trợ tài chính và chấm dứt các cuộc tấn công tiếp diễn của Israel. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi Israel rút khỏi 5 điểm chiến lược trên biên giới Lebanon mà Tel Aviv đã chiếm giữ từ tháng 10 năm ngoái.
Trước đó, báo The National của Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) dẫn các nguồn tin thân cận từ Lebanon cho biết, Hezbollah có thể đang cân nhắc đề xuất trên của ông Tom Barrack. Tuy nhiên, nội bộ phong trào này đang chia rẽ trong việc có nên cắt giảm kho vũ khí của mình hay không. Hiện Hezbollah đang chịu áp lực ngày càng lớn từ Mỹ cũng như từ các cuộc không kích diễn ra gần như hằng ngày của Israel trong bối cảnh khu vực Trung Đông đã có sự thay đổi lớn về chính trị kể từ khi bùng phát cuộc xung đột Hamas - Israel hồi tháng 10-2023.

Đàm phán thả con tin
Trong thông tin liên quan tới việc thả các con tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo cử một phái đoàn đến Qatar để đàm phán với Phong trào Hồi giáo Hamas về một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.
Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel, quyết định này được đưa ra dựa trên đánh giá tình hình hiện tại với mục tiêu thúc đẩy tiến trình trao đổi con tin và đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza dựa trên đề xuất của Qatar. Đề xuất bao gồm việc Hamas sẽ thả 10 con tin Israel còn sống và trao trả 18 thi thể con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn 60 ngày. Trong khi đó, Israel sẽ thả 1.000 tù nhân Palestine cùng với 1.111 người khác ở Gaza bị bắt sau ngày 7-10-2023. Ngoài ra, trong thời gian ngừng bắn, hai bên sẽ tiến hành đàm phán để tiến tới việc chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến.
Phía Israel cho biết đã nhận được thông báo của Hamas về đề xuất trên vào tối 5-7, trong đó yêu cầu sửa đổi một số điều khoản theo hướng lâu nay Israel vẫn tuyên bố là “không thể chấp nhận được”.
Theo kênh truyền hình nhà nước Israel Kan TV News, Hamas yêu cầu đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào nhóm quốc gia bảo lãnh thỏa thuận, đảm bảo chuyển tiếp nhanh sang các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phải rút khỏi Gaza và tiến hành phân phối viện trợ nhân đạo thông qua các cơ chế do Liên hợp quốc giám sát. Ngoài ra, theo một quan chức Palestine, Hamas cũng muốn Mỹ phải đóng vai trò đảm bảo chính thức cho việc chấm dứt chiến tranh một cách vĩnh viễn.
Trước đó, hàng ngàn người Israel đã tham gia các cuộc biểu tình quy mô lớn cùng với gia đình các con tin nhằm kêu gọi chính phủ đạt được một thỏa thuận với Hamas để giải cứu toàn bộ những con tin còn bị giam giữ tại Dải Gaza.