Kaka đã góp công giúp AC Milan vô địch Champions League mùa qua. Hôm 30-8 ở Monaco, anh lại có dịp ăn mừng một lần nữa: Anh đã được UEFA bình chọn là cầu thủ tiêu biểu của các CLB trong năm (năm ngoái, danh hiệu này vẫn còn được gọi đơn giản hơn là cầu thủ xuất sắc nhất Champions League) đồng thời đoạt thêm cả danh hiệu tiền đạo hay nhất. Hai đồng đội của Kaka ở AC Milan là Paolo Maldini và Clarence Seedorf cũng đã nhận danh hiệu hậu vệ và tiền vệ xuất sắc nhất.

Kaka (áo trắng) chơi rất hay trong 2 lượt trận bán kết Champions League với Manchester United.
Vai trò của Kaka trong chức vô địch châu Âu của AC Milan không còn gì để bàn cãi. Trong nhiều tình huống, khi Ronaldo không được phép thi đấu cho Milan, Inzaghi chấn thương hay Gilardino chưa tìm được phong độ, chính Kaka hầu như một thân, một mình giúp Milan vượt qua khó khăn để giành kết quả như mong muốn. Qua đó, Kaka cũng đã đóng góp nhiều bàn thắng, nhiều đường chuyền quyết định. Thành tích 10 bàn trong 13 trận đấu ở mùa qua đã giúp Kaka dẫn đầu danh sách vua phá lưới, bỏ xa con số 6 bàn của Van Nistelrooy, Peter Crouch, Fernando Morientes và Didier Drogba. Trận chung kết với Liverpool, Kaka không ghi bàn. Nhưng chính anh chuyền đường chuyền quyết định cho Inzaghi ghi bàn thắng quyết định.
Sau trận chung kết ấy, Kaka từng nói: “Việc chinh phục những danh hiệu vô địch chính là động cơ thúc đẩy tôi. Bây giờ, tôi đang chờ thử thách kế tiếp. Mặc dù vậy, chức vô địch Champions League lần này sẽ luôn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi vì kèm theo đó, tôi còn là vua phá lưới của mùa bóng”.
Bên cạnh Kaka, Seedorf cũng đã đóng góp cho AC Milan nhiều bàn thắng quan trọng, nhiều cuộc trình diễn đẹp mắt. Kể từ tháng 1-2007, Seedorf được đẩy lên cao hơn, thi đấu ở vị trí ngang với Kaka và anh đã tỏ ra xuất sắc ở vai trò ấy. Đáng chú ý nhất là những trận thắng Bayern Munich, Manchester United trên đường chinh phục chức vô địch. Chính nhờ vậy mà gần đây, Seedorf đã được gọi trở lại đội tuyển Hà Lan sau 2 năm rời xa. Anh cho biết: “Điều quan trọng là tiếp tục học hỏi và tiến bộ dù bạn đã thi đấu lâu thế nào chăng nữa. Tôi thích thú với vị trí của mình hơn trước nhiều”.
Về phần Maldini, danh hiệu hậu vệ xuất sắc nhất Champions League đến với anh ở tuổi 39. Anh đã đá cho AC Milan hơn 20 năm và đã nhiều lần giương cao chiếc Cúp vô địch châu Âu chứ không chỉ một mùa giải vừa qua. Nhưng Maldini vẫn chưa muốn dừng lại: “AC Milan là đội bóng hay nhất ở Italia, ở châu Âu và thế giới trong 20 năm qua. Chu kỳ thành công đó chưa chấm dứt”.
Với những danh hiệu cá nhân thuộc về Kaka, Maldini, Seedorf, AC Milan coi như chỉ để “sổng” một danh hiệu: Thủ môn xuất sắc nhất. Giải thưởng này thuộc về Petr Cech của Chelsea. Đây là lần thứ 2 trong 3 năm, Petr Cech giành danh hiệu này mặc dù anh đã vắng mặt trong 3 tháng đầu tiên của chiến dịch 2006-2007 vì chấn thương nặng ở đầu.
Tiến Minh tổng hợp