Kêu gọi ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất

Mọi sự ủng hộ xin chuyển qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thời gian tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria kéo dài đến hết ngày 30-5.
Nhân viên cứu hộ đi qua các đống đổ nát sau trận động đất tại ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS
Nhân viên cứu hộ đi qua các đống đổ nát sau trận động đất tại ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18-2, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã kêu gọi các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân và toàn thể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ các cấp chung tay ủng hộ, trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả thảm họa động đất.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thời gian tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria kéo dài đến hết ngày 30-5.

* Ngày 18-2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gửi thư biểu dương lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ nhân đạo khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ do động đất gây ra.

Tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, trong ngày 18-2, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của QĐND Việt Nam đã thực hiện tìm kiếm nhiều địa điểm ở khu vực xã Cebrail thuộc Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ) theo hiệp đồng với cơ quan điều phối địa phương. Qua đó, đã xác định được 2 vị trí có nạn nhân thiệt mạng. Sau khi trao đổi, đoàn đã bàn giao lại hiện trường để đơn vị cứu hộ địa phương đưa nạn nhân ra ngoài.

Đến nay, QĐND Việt Nam đã giúp nước bạn xác định được 14 vị trí có nạn nhân do trận động đất vừa qua, trong đó có 2 vị trí có dấu hiệu sự sống. Trong thời gian làm việc tại hiện trường, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của QĐND Việt Nam đã giúp một gia đình lấy lại tài sản từ một tòa nhà cao tầng bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Kết thúc ngày làm việc, đoàn đã cơ động về nơi đóng quân tại sân vận động Hatay, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

* Chiều 18-2, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, dự kiến hôm nay 19-2, đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ về nước, kết thúc nhiệm vụ quốc tế sau 10 ngày tham gia giúp đỡ, cứu nạn cứu hộ.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, đến thời điểm này hoạt động của đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam tham gia cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công tốt đẹp. Đoàn đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, áp dụng các chiến thuật linh hoạt, sử dụng các phương tiện cứu nạn cứu hộ, hoàn thành nhiệm vụ tại 3 địa điểm theo phân công của phía bạn; phối hợp cứu được 1 người còn sống, đưa được 14 thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho cơ quan y tế.

Trong quá trình công tác, đoàn đã trao tặng gần 2 tấn thiết bị y tế do Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ cơ quan điều phối quốc gia AFAD và cho Sở Y tế TP Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ); thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần người dân bị ảnh hưởng bởi động đất, trong đó có một số gia đình người Việt.

Tin cùng chuyên mục