Chiều 29-5, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức lễ xuất quân đoàn cán bộ, chiến sĩ khối nữ du kích miền Nam tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).
Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Trần Văn Trai, Phó Tư lệnh, Trưởng đoàn công tác.

Năm 2025, sau nhiệm vụ huấn luyện khối điều lệnh đội ngũ nữ du kích miền Nam tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tin tưởng giao nhiệm vụ tuyển chọn, quản lý, huấn luyện khối điều lệnh đội ngũ nữ du kích miền Nam tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao đối với lực lượng vũ trang thành phố; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, triển khai chuẩn bị chu đáo mọi mặt công tác tuyển chọn lực lượng tổ chức huấn luyện theo nhiệm vụ được giao.



Theo đó, Khối nữ du kích miền Nam có tổng quân số 188 chiến sĩ, được tổ chức huấn luyện thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 5-5 đến ngày 3-6 tại Bộ Tư lệnh TPHCM. Đến nay, cơ bản các chiến sĩ đã đáp ứng tốt yêu cầu, đang bước vào luyện tập phối hợp đội hình 2 - 5 hàng, giữ cự ly, bước chân và hàng ngang ổn định theo vạch kẻ.
Bộ Tư lệnh TPHCM cũng đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đặc biệt là giáo dục cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng nữ dân quân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc huấn luyện, tham gia diễu binh, diễu hành, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Dự kiến ngày 4-6, khối nữ du kích miền Nam sẽ cơ động bằng tàu hỏa từ ga Sài Gòn ra Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 để bước vào giai đoạn huấn luyện thứ 2.
Phát biểu động viên và giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, các thành viên trong Khối nữ du kích miền Nam tham gia diễu binh, diễu hành đều là những đảng viên, đoàn viên ưu tú, được tuyển chọn từ các địa phương, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang TPHCM; đại diện cho lớp trẻ tiêu biểu của TPHCM, bản lĩnh, năng động, trung hậu và đảm đang, xứng đáng là thế hệ kế thừa truyền thống của nữ du kích miền Nam năm xưa.

“Được tham gia lễ diễu binh, diễu hành là niềm vinh dự lớn lao và cũng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt; thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM gửi gắm vào thế hệ trẻ hôm nay. Đồng thời, cũng là thông điệp gửi đến bạn bè trong và ngoài nước rằng truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là của phụ nữ Việt Nam vẫn đang được giữ gìn và tiếp nối từ thế hệ trẻ”, Thiếu tướng Vũ Văn Điền khẳng định.

Thời gian tới, Thiếu tướng Vũ Văn Điền yêu cầu Ban chỉ huy đội hình Khối nữ du kích miền Nam tiếp tục tổ chức chỉ đạo huấn luyện khoa học, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Các nữ chiến sĩ cần nghiêm túc rèn luyện, giữ gìn kỷ luật, đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, thể hiện tác phong, chuẩn mực hình ảnh đẹp của phụ nữ thành phố mang tên Bác vừa duyên dáng, vừa vững vàng. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố tiếp tục phối hợp theo dõi, hỗ trợ đầy đủ cả về vật chất và tinh thần để Khối nữ du kích miền Nam yên tâm công tác, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Tại buổi lễ, chiến sĩ dân quân Lê Thảo Ngân (Ban Chỉ huy Quân sự quận Phú Nhuận) thay mặt khối nữ du kích miền Nam, hứa chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội của đơn vị, kế hoạch huấn luyện của Ban tổ chức và giáo viên huấn luyện, nhất là trong thời gian tham gia huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 và làm nhiệm vụ chính thức tại TP Hà Nội. Bên cạnh đó, luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần đem lại thành công cho lễ kỷ niệm.
