Theo điều tra ban đầu, Đặng Hoàng Đình (30 tuổi, trú thôn Tân Phú, xã Cam Lâm) là đối tượng cầm đầu đường dây. Đình đã thuê 6 người khác đào bới xác heo chết, heo bệnh đã được tiêu hủy do dịch bệnh tại các khu vực chôn lấp. Sau đó, vận chuyển về bãi đất trống ở thôn Tân Sinh Tây để mổ xẻ, sơ chế, cấp đông, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm trục lợi.
Cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng đã sơ chế hơn 5.104kg thịt heo, trị giá trên 500 triệu đồng. Kết quả xét nghiệm 304 mẫu bệnh phẩm cho thấy 295 mẫu dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.
Hành vi này vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng, gây ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi và môi trường, làm dư luận bức xúc.
Như Báo SGGP đã đưa tin, rạng sáng 30-11, tại xã Cam Lâm, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hiện trường, phát hiện hơn 300 con heo chết hoặc có dấu hiệu mắc bệnh nặng. Trong số này, 146 con heo đã bị xẻ thịt, 125 con còn nguyên nhưng đã chết, 33 con còn sống nhưng trong tình trạng yếu.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự.
Thời gian qua, xã Cam Lâm liên tục ghi nhận heo chết do dịch tả heo châu Phi. UBND xã đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn phối hợp lực lượng thú y triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, khử trùng tiêu độc chuồng trại nhằm ngăn chặn dịch lây lan.