Không quyết liệt nên lờn “thuốc”!

Vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành TPHCM gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Chi cục Thú y, Quản lý thị trường, Cảnh sát 113, Thanh niên xung phong… với hơn 40 người đã đồng loạt truy quét các điểm giết mổ gia cầm trái phép tại khu vực chợ Phan Văn Trị - Thống Nhất (phường 10, quận Gò Vấp).

Ngay khi vừa kiểm tra nhà số 13/1 Phan Văn Trị, lực lượng chức năng gặp ngay sự chống đối của các đối tượng giết mổ gia cầm, họ rút vào nhà, khóa trái cửa. Ông Huỳnh Hữu Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TPHCM cho biết, khu vực này đã nhiều lần xảy ra tình trạng trên. Các đối tượng cố thủ đợi đến lúc nhân viên công vụ nản chí rút đi thì mở cửa tiếp tục hành nghề trái phép.

Hôm đó, sau hơn 1 giờ thuyết phục không kết quả, đoàn kiểm tra phải gọi điện báo cáo tình hình và xin ý kiến của lãnh đạo TP. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài đã gọi điện chỉ đạo UBND quận Gò Vấp phải phối hợp ngay với đoàn kiểm tra để xử lý kiên quyết các trường hợp này. Vậy mà phải đến 3 giờ sau (từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa), đoàn kiểm tra mới có được quyết định khám xét nhà của UBND quận Gò Vấp.

Lúc này lực lượng chức năng phải phá cửa mới vào được để kiểm tra, tạm giữ 2 đối tượng với tang vật gồm 58 gia cầm sống, 1 máy làm gà tự động cùng nhiều vật dụng giết mổ gia cầm khác. Nhưng theo quan sát hiện trường, hơn mấy giờ “cố thủ”, các đối tượng này có thời gian trổ nóc nhà để tẩu tán gia cầm…

Trước nguy cơ xảy ra dịch cúm gia cầm, bên cạnh tình trạng chủ quan, mất cảnh giác của một bộ phận người dân, thì việc thờ ơ, thiếu kiên quyết trong xử lý của chính quyền địa phương cũng là điều đáng nói.

Việc không xử lý quyết liệt các đối tượng kinh doanh, giết mổ gia cầm trái phép đã gây ra tình trạng “lờn” thuốc. Tháng 6-2007, chính Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài, trong lần đi thực tế, gặp tình trạng tương tự đã phải đứng ngay chân cầu Chợ Cầu điện thoại cho lãnh đạo quận Gò Vấp và nhận được sự hứa hẹn sẽ dẹp các điểm giết mổ kinh doanh trái phép này.

Mới đây, ngày 22-2, tại cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cúm gia cầm TP trước tình trạng dịch cúm lan rộng, khi ngành thú y chiếu lại cảnh cảnh sát thi hành nhiệm vụ đã bị hành hung, gây bất bình dư luận, cũng nhận được sự cam kết của đại diện quận Gò Vấp là sẽ kiên quyết xử lý.

Theo Chi cục Thú y TPHCM, trên địa bàn TP còn hơn 150 “điểm đen” kinh doanh, giết mổ gia cầm không rõ nguồn gốc, sản phẩm không bao bì, nhãn mác, bày bán không đảm bảo vệ sinh.

Nhiều điểm “nóng” mua bán gia cầm sống thời gian dài chưa bị xử lý triệt để, nên xuất hiện nhiều điểm mới, hoạt động ngày càng công khai và manh động. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do sự thiếu kiên quyết của các địa phương.  

LÊ LONG

Tin cùng chuyên mục