

- Bài viết “Dầu thải hóa vàng” được bạn đọc quan tâm
Sau khi Báo SGGP đăng bài “Dầu thải hóa vàng” trên trang KHCN (ra ngày 18-7-2007), nhiều bạn đọc đã gọi điện đến báo hỏi thăm về công nghệ sản xuất, trang thiết bị để tạo ra nhiên liệu biodiesel từ dầu ăn phế thải. Một số doanh nghiệp tư nhân (tại quận Tân Bình, Gò Vấp…) muốn mua biodiesel với khối lượng lớn, làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm ra thị trường; Công ty cổ phần Xây dựng Thiết bị Công nghiệp (KCN Vĩnh Lộc – Bình Chánh) yêu cầu được hợp tác lâu dài trong việc sử dụng biodiesel làm khí đốt. Theo TS Nguyễn Hữu Lương, bạn đọc có nhu cầu vui lòng liên hệ Trung tâm Công nghệ lọc hóa dầu (Trường Đại học Bách khoa TPHCM) số 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, TPHCM. Điện thoại: (08) 8660678 hoặc 0919436806, gặp anh Trọng.
Ng.L.
- Thiết kế vỏ tàu biển trọng tải lớn theo công nghệ Việt Nam
Sở KH-CN TPHCM vừa nghiệm thu đề tài “Nội địa hóa công nghệ thiết kế thi công vỏ tàu biển có trọng tải lớn theo hướng số hóa”.
Đề tài khoa học trên hiện đã được Xí nghiệp Đóng tàu Sài Gòn ứng dụng đóng mới thành công tàu hàng tổng hợp Tay Do Star trọng tải 6.500 tấn. Theo đó, những ứng dụng đưa ra theo quy trình đóng tàu công nghệ của Việt Nam tận dụng tối đa nguyên vật liệu giúp tiết kiệm 5-10% chi phí lượng dư trong gia công so với phương pháp thủ công, đồng thời vẫn đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, việc phân chia đóng tàu ra thành nhiều phần tổng đoạn có thể thi công đồng loạt trên các phân xưởng khác nhau đã giúp rút ngắn 3 tháng thời gian thi công.
L.Q.TR.
- Kỷ niệm 1 năm thành lập ĐH Công nghệ thông tin
Trường ĐH Công nghệ thông tin (CNTT)-ĐH Quốc gia TPHCM vừa kỷ niệm 1 năm thành lập. Đến nay Trường ĐH CNTT có gần 540 sinh viên đang theo học 5 ngành gồm Khoa học máy tính; Kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Mạng và truyền thông.
Hiện trường đã tổ chức được 3 khóa cao học với khoảng 320 học viên với 26 học viên bảo vệ thạc sĩ. Bên cạnh đó, trường cũng đã hoàn thành khóa học cho 650 sinh viên đào tạo theo hệ từ xa.
TR.A.
- Intel đạt lợi nhuận 47% trong quý 2 năm nay
Thống kê từ Intel cho biết, tình hình tài chính trong quý 2 năm nay khu vực châu Á Thái Bình Dương đạt doanh thu cao hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục tăng 1% (so với 2% mức trung bình theo thời vụ). Intel đã đạt được mức tăng trưởng hàng năm trong quý này với doanh thu và các lợi nhuận trước thuế cao hơn – việc kinh doanh các bộ vi xử lý mang lại mức tăng trưởng doanh thu hai con số, dẫn đầu là các máy tính xách tay và máy chủ. Việc triển khai tại các nhà máy tiếp tục vững mạnh – sản lượng cao, các chi phí đơn vị thấp hơn và thời gian sản xuất nhanh hơn. Áp lực lớn về giá tại mảng thị trường cấp thấp – ít hơn tại mảng thị trường máy chủ và máy tính xách tay cao cấp.
Về doanh thu, quý 2 Intel đạt 8,7 tỷ đôla Mỹ, trên điểm dự kiến được đưa ra vào tháng 4; cao hơn 8% so với quý 2 của năm 2006; thấp hơn 2% so với quý 1 (phù hợp với yếu tố mùa vụ). Tỷ lệ lợi nhuận tổng đạt 47%, các tỷ lệ tồn kho đạt thấp hơn mức cuối của quý 2 năm 2006 và quý 1 của năm nay.
H.M.T.