Quy định mới về xuất nhập cảnh vào Anh và Brazil

Kiểm tra tính hợp pháp khi mang tiền mặt vào Anh

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao vừa nhận được thông báo của Đại sứ quán Anh và Đại sứ quán Brazil về một số quy định mới của hai nước này liên quan đến vấn đề xuất nhập cảnh và mang ngoại tệ khi nhập cảnh.

Đại sứ quán Anh tại Hà Nội thông báo về quy định mới của EU liên quan đến việc mang tiền mặt khi nhập và xuất cảnh Liên minh châu Âu (EU) như sau:

Từ 15-6-2007, những người đến EU mang trên 10.000 euro (hoặc số ngoại tệ khác tương đương) sẽ phải khai báo cho Cục Hải quan và Thu nhập Hoàng gia tại nơi người đó đến hoặc rời Vương quốc Anh. Tiền mặt ở đây được hiểu cả tiền giấy, tiền xu, séc và các giấy tờ ngân hàng có giá trị. Biện pháp này hiện sẽ được thực hiện tại tất cả các nước EU để ngăn chặn nạn rửa tiền.

Hành khách có thể lấy các mẫu tờ khai tại các cảng và sân bay. Hành khách không khai báo hoặc khai báo sai sẽ bị xử phạt về tài chính. Hành khách đi lại giữa các nước thuộc EU không phải khai báo tài chính.

Trường hợp có cơ sở cho rằng đây là khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp hoặc đã được sử dụng vào mục đích bất hợp pháp, viên chức hải quan sẽ tạm giữ số tiền này.

Người có số tiền trên sẽ được thông báo cách thức khiếu nại quyết định bị thu giữ hay tịch thu số tiền trên.

Đại sứ quán Brazil tại Hà Nội thông báo việc cần có giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế đối với bệnh vàng da đối với những người nhập cảnh Brazil từ một nước mắc bệnh hoặc xuất cảnh Brazil về nước. Mặc dù Việt Nam không nằm trong số các nước mắc bệnh nhưng nếu một người Việt Nam đi qua nước thứ ba nhiễm bệnh thì vẫn không được phép nhập cảnh Brazil nếu không có giấy chứng nhận trên. Giấy chứng nhận có giá trị 10 năm.

T.K.S.

Tin cùng chuyên mục