Tháng này, tay vợt chủ lực của bóng bàn Việt Nam Đoàn Kiến Quốc tăng lên một bậc, xếp thứ 251 thế giới với 11.114 điểm, Nguyễn Nam Hải cũng thoát khỏi vị trí 334 để lên hạng 332 (10.959 điểm), trong khi Trần Tuấn Quỳnh lại rớt 3 bậc, xuống vị trí 271 (11.091 điểm). Tay vợt người Thái Lan Phakphoom Sanguansin đã đuổi gần kịp Tuấn Quỳnh khi leo lên vị trí 282 với 11.059 điểm. Nhưng đáng kể nhất phải tính tới tay vợt anh em ruột của Phakphoom là Phuchang Sanguansin tăng tới 17 bậc, lên xếp ở vị trí 307 (tháng trước tay vợt này vẫn còn xếp ở vị trí 320).

Dẫn đầu khu vực Đông Nam Á vẫn là các tay vợt của Singapore: Gao Ning giữ hạng 11 với 12.151 điểm, trong lúc Yang Zi tăng một bậc, từ hạng 33 lên hạng 32 tháng này (11.868 điểm). Đây cũng là hai tay vợt nam của Đông Nam Á nhiều khả năng sẽ lọt vào thẳng vòng đấu chính thức của Olympic 2008, bởi Gao Ninh hiện xếp thứ 7, còn Yang Zi xếp thứ 24/34 tay vợt có hệ số điểm cao nhất thế giới (tính tới tháng 10-2007).
Vẫn còn tới hai cơ hội nữa cho các tay vợt Việt Nam tìm kiếm chiếc vé đến Bắc Kinh vào năm sau, chính là SEA Games 24 tại Thái Lan vào cuối năm, và vòng đấu tuyển chọn khu vực đầu năm sau. Nhưng cơ thực sự chỉ còn ở vòng đấu tuyển chọn, bởi lẽ khi chưa chắc chắn lọt vào tốp 20 tay vợt giành vé chính thức dự Olympic 2008, cả Gao Ning lẫn Yang Zi đều sẽ đặt mục tiêu đoạt danh hiệu vô địch đơn của SEA Games 24 để rộng thêm cánh cửa cho mình.
Ở bảng nữ, Singapore hiện đang có tới 4 tay vợt nằm trong diện "quy hoạch" của Olympic 2008: Li Jia Wei (xếp thứ 3 trên bảng hệ số điểm tuyển chọn 20 tay vợt đơn nữ vào thẳng vòng đấu chính thức), Wang Yue Gu (xếp thứ 6), Sun Bei Bei (thứ 11) và Feng Tianwei (thứ 24). Trên bảng xếp hạng bóng bàn thế giới tháng 10-2007, Li Jia Wei vẫn giữ được hạng 6, trong lúc Wang Yue Gu tăng một bậc, để lên vị trí thứ 8, qua mặt cả Tie Yana (Hongkong). Trong khi đó, các tay vợt Việt Nam vẫn giậm chân tại chỗ: Lương Thị Tám xếp hạng 463 còn Vũ Thị Hà ở hạng 472.
LÊ QUANG
