Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Chiều 30-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946 - 6-1-2021) và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tổ chức.
Chủ tịch Quốc hội dự họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam tại Bến Tre. Ảnh: bentre.gov.vn
Chủ tịch Quốc hội dự họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam tại Bến Tre. Ảnh: bentre.gov.vn

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, qua 75 năm với 14 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Các thế hệ đại biểu Quốc hội luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự nỗ lực của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, tinh thần trách nhiệm trước cử tri trong các kỳ họp của Quốc hội vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ và kinh nghiệm 75 năm qua của Quốc hội Việt Nam. 

Dịp này, UBND tỉnh Bến Tre tặng bằng khen cho 12 tập thể và 9 cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin cùng chuyên mục