Ligue 1 đã trải qua nửa mùa giải, tức 19 vòng đấu, với những phát hiện mới thông qua thành tích ấn tượng của các cá nhân cũng như thành công của các… CLB nhỏ. Ngược lại, các ngôi sao và CLB vốn được đánh giá rất cao hồi đầu mùa lại gây không ít thất vọng.
- Những CLB "nhỏ" bay cao
Tiền đạo Karim Benzema của Olympique Lyon vừa tròn 20 tuổi nhưng trở thành phát hiện lớn nhất của Ligue 1 năm nay, nhờ có thể lực dồi dào, tốc độ, kỹ thuật đi bóng khéo léo, ghi 12 bàn và hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Benzema thực sự xóa mờ hình ảnh của các tiền đạo Fred và Milan Baros trên hàng tấn công Lyon, đồng thời chứng tỏ anh đang đi theo con đường như hồi đầu sự nghiệp thi đấu của các ngôi sao Thierry Henry và David Trezeguet. Ở tuyển quốc gia, thành tích của Benzema cũng khá ấn tượng với 3 bàn thắng trong 8 lần khoác áo đội tuyển, giúp anh gần như có một chỗ chính thức trong danh sách 23 tuyển thủ tham dự Euro 2008 vào mùa hè tới. Karim Benzema là cá nhân xuất sắc tiêu biểu khi biết rằng các đội bóng của Ligue 1 thường đặt lối chơi tập thể lên hàng đầu.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Laurent Blanc được xem là một trong những nhà cầm quân đáng chú ý của Ligue 1. Ông giúp Bordeaux giành vị trí thứ 3 với 9 thắng, 7 hòa, 4 bại. Đặc biệt, đội bóng của xứ sở rượu nho nổi tiếng thế giới đã tìm lại niềm vui thi đấu và lối chơi tấn công (ghi 27 bàn, lọt lưới 23 bàn) vốn bị đánh mất dưới thời người tiền nhiệm Riccardo.
Không chỉ có Bordeaux, Nancy mới thực sự gây bất ngờ ở vị trí nhì bảng xếp hạng (9 thắng, 8 hòa, 2 thua), cạnh tranh ngôi vô địch cùng Olympique Lyon với khoảng cách 4 điểm. Trong khi các đội bóng giàu có tăng cường đáng kể lực lượng trong đợt chuyển nhượng mùa hè thì ngược lại, Nancy không có gương mặt mới nào trong đội bóng, thậm chí HLV Paolo Correa cũng là cựu cầu thủ và được trao quyền dẫn dắt từ năm 2002 đến nay. Với Nancy, điều quan trọng để đi đến thành công là sự ổn định. Ngoài ra, Ligue 1 còn có những CLB "nhỏ" khác đang bay rất cao ở bảng xếp hạng như Le Mans (4), Caen (5) và Valenciennes (6). Đó là cuộc cách mạng thực sự, như tờ L’Equipe có lần nhận định rằng, khái niệm gã khổng lồ, kẻ tí hon trong bóng đá Pháp gần như không còn tồn tại.
- Và một số CLB "lớn" lận đận
Chắc chắn CĐV Paris-SG chẳng còn muốn nhắc đến chiếc Cúp Champions League đoạt được vào năm 1993 khi thấy rằng đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp đội bóng của họ tiếp tục trải qua cơn ác mộng trong cuộc chiến… trụ hạng. Thật không thể tin nổi khi đội bóng của thủ đô nước Pháp chưa thắng trận nào trên sân Công viên các Hoàng tử (6 thua, 4 hòa). Nguyên nhân chủ yếu là do HLV Paul Le Guen không biết kết hợp sức trẻ và kinh nghiệm để tạo nên sức mạnh cho đội bóng. Chính sách tuyển mộ của Paul Le Guen trong cuộc chuyển nhượng mùa hè vừa qua là ưu tiên các cầu thủ trẻ, nhưng khi đội bóng gặp phải thất bại này đến thất bại khác thì ông mới sử dụng các cựu binh vốn rất bất mãn và không còn tinh thần quyết thắng như xưa. Thế nên, giải pháp duy nhất cho Paris-SG là tăng cường lực lượng trong đợt chuyển nhượng tháng Giêng tới đây nhằm tránh rớt hạng vào cuối mùa.
Olympique Marseille không thể hiện được vai trò á quân của mùa giải năm ngoái. Họ chơi rất thất thường và hiện chỉ nằm ở vị trí thứ 10 (6 thắng, 7 hòa, 6 thua). Trong khi đó, cá nhân gây thất vọng nhiều nhất là tiền đạo Djibril Cisse, người từng được xem là một trong những ngôi sao lớn và là ngòi nổ chính trên hàng tấn công của Marseille trước khi bước vào Ligue 1 năm nay. Lãnh đạo Marseille từng làm mọi cách để ký hợp đồng tuyển mộ Cisse với giá 9 triệu euro sau một năm thi đấu theo hợp đồng cho mượn. Thế mà giờ đây, cựu cầu thủ của Liverpool chỉ ghi được 2 bàn từ đầu mùa đến nay, đánh mất vị trí ở tuyển Pháp vào tay Karim Benzema.
Cuối cùng, số bàn thắng ít ỏi trong các vòng đấu (trung bình 2,2 bàn/trận) là mối lo lắng thường xuyên của giới chức bóng đá Pháp. Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) đành "bó tay" trước nạn xuất ngoại hàng loạt của các cầu thủ xuất sắc, trong khi đó các CLB Pháp hoàn toàn không phải là đối thủ cạnh tranh của các CLB Anh, Italia, Tây Ban Nha trên thị trường chuyển nhượng.
CÔNG ĐẠM (tổng hợp)